Gửi văn bản khẩn cấp đề nghị Malaysia cho ngư dân Bình Định tránh bão số 15

Thời sựThứ Ba, 19/12/2017 21:55:00 +07:00

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định gửi công văn đến Cục lãnh sự Bộ ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân đang hoạt động vùng biển giáp ranh Malaysia trú tránh bão số 15.

Ngày 19/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Bình Định đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, UBND huyện Hoài Nhơn giữ thông tin liên lạc với tàu, gia đình chủ tàu và thông báo cho các tàu cùng tổ đội, các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ, cứu nạn.

Văn phòng đã có công văn gửi Cục lãnh sự Bộ ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho 5 tàu/56 lao động của huyện Hoài Nhơn đang hoạt động vùng biển giáp ranh Malaysia trú tránh bão số 15.

Ngoài ra, có 39 phương tiện với gần 300 ngư dân ở huyện Phù Cát và Hoài Nhơn đang ở vùng giáp ranh Malaysia và đề nghị xin trú tránh bão.

Chi cục thủy sản cho biết hiện có 7 tàu của Hoài Nhơn đang trong vùng nguy hiểm của gió bão số 15, gồm: 5 tàu đang thả giàm và 2 tàu chưa liên lạc được.

Các tàu này đang thả neo tại vùng biển có tọa độ 15000’N, 110034’E lúc 9h ngày 19/12. Tần số liên lạc 8298 USB.

Video: Bão số 15 gây thời tiết xấu trên khắp các vùng biển

Trước đó, khoảng 0h cùng ngày, tại vùng biển có tọa độ 13006’N - 117000’E (cách Đông Bắc đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 187 hải lý), tàu BĐ 96055 TS bị sóng đánh sập cabin, 1 người rơi xuống biển mất tích, 3 người bị thương nặng, trang thiết bị thông tin liên lạc trên tàu hỏng nặng.

Tàu BĐ 95966 TS của ông Trần Văn Minh, ở Tam Quan Nam, Hoài Nhơn đã tìm thấy được tàu bị nạn tại vùng biển có tọa độ 12058’N - 116043’E lúc 15h ngày 19/12.

Tàu BĐ 96055 TS đã bị phá nước chìm. Hiện tàu BĐ 95966 TS đang cố gắng hỗ trợ đưa 5 thuyền viên lên tàu, trong đó 3 thuyền viên bất tỉnh.

Lúc 10h ngày 19/12, tại vùng biển có tọa độ 10004’N - 112038’E (cách Bắc Đông Bắc đảo Trường Sa Tây khoảng 72 hải lý), do ảnh hưởng của bão số 15, tàu BĐ 95138 TS không thể di chuyển được nên thả dù. Nhưng do sóng to, gió lớn nên tàu bị bứt dù, đang thả trôi.

Ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 13h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Nam đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn