Guardiola về Bayern: Ai được, ai mất?

Thể thaoThứ Sáu, 18/01/2013 06:10:00 +07:00

(VTC News)- Mournho, Benitez có thể sẽ vui mừng khi Guardiola đồng ý dẫn dắt Bayern, trái ngược với Abramovic và Man City.

(VTC News)- Mournho, Benitez có thể sẽ vui mừng khi Guardiola đồng ý dẫn dắt Bayern, trái ngược với Abramovic và Man City.


Những người được lợi


Bayern Munich: Xét về tất cả các yếu tố: truyền thống, con người, danh tiếng… Pep Guardiola gần như là sự lựa chọn hoàn hảo cho chiếc ghế HLV ở FC Hollywood. Với chiến lược gia người TBN trên băng ghế chỉ đạo, vị thế của Bayern sẽ được gia tăng đáng kể, không chỉ ở nước Đức mà còn trên toàn thế giới.

Jose Mourinho: Khi mà Guardiola đã ấm chỗ, Mourinho bỗng trở thành cái tên hot nhất trong danh sách các HLV cần chiêu mộ trên khắp Châu Âu, bao gồm cả Paris, Manchester và London.

Bayern sẽ mạnh hơn rất nhiều dưới thời Guardiola

Roberto Mancini: Nguy cơ mất việc của HLV người Italia sẽ giảm xuống đáng kể sau khi không còn sự “đe dọa” tiềm ẩn từ phía Guardiola, cho dù xung quanh ông đã gồm toàn những người Catalan.

Rafael Benitez: Giống như Mancini, tương lai của Benitez tại Chelsea cũng sẽ trở nên sáng hơn rất nhiều, sau khi Pep quyết định chọn Bayern Munich làm điểm dừng chân.

David Moyes: HLV của Everton vốn được coi là một trong 3 ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Nhưng giờ thì danh sách đó đã được rút gọn lại, và cơ hội của Moyes cũng tăng lên đáng kể.

Những người thất bại

Roman Abramovic: Guardiola từng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi Chelsea chia tay Di Matteo, nhưng giờ thì mọi kế hoạch đã bị đảo lộn. Ông chủ người Nga chắc chắn sẽ phải đau đầu hơn rất nhiều để tìm người phù hợp dẫn dắt đội bóng sau khi hợp đồng tạm thời với Benitez kết thúc.

Ông chủ người Nga từng rất muốn mời Guardiola về dẫn dắt Chelsea

Manchester City: Khi nhà ĐKVĐ nước Anh mời về một loạt người cũ của Barca trong ban lãnh đạo, nhiều người đã tưởng rằng đó là sự “dọn đường” để Guardiola trở thành HLV trưởng của đội bóng trong mùa hè tới. Giờ thì hoặc Man xanh phải tiếp tục gắn bó với Mancini, hoặc họ phải lên phương án B cho vị trí HLV, mà nhiều khả năng sẽ là Jose Mourinho???

Jupp Heynckes: HLV người Đức dự định sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải, nhưng việc Hùm xám sớm thông báo người kế nhiệm ông ở mùa giải tới phần nào sẽ che mờ những thành tích mà ông đạt được, cho dù đó có là chiếc đĩa bạc Bundesliga vào cuối mùa giải.

Premier League: Triển vọng về một cuộc đối đầu kinh điễn giữa Guardiola và Mourinho tại Premier League đã tạm thời tan thành mây khói. Sau khi không có cầu thủ nào được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu FIFA năm 2012, giải đấu hàng đầu nước Anh lại tiếp tục thất bại trong việc thu hút những HLV tài năng nhất thế giới.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn