Guardiola trừng phạt Toure, Hart hệt như cách đuổi cổ Ibra, Ronaldinho

Thể thaoThứ Tư, 21/09/2016 20:52:00 +07:00

Có không ít lời bàn ra tán vào về mối quan hệ của Pep Guardiola với các ngôi sao của mình như Yaya Toure hay Zlatan Ibrahimovic,...

Trong 8 năm qua, không có HLV nào giành được nhiều danh hiệu như Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha đạt được thành công theo cách riêng của mình. Trong đội hình của ông từng có những ngôi sao lớn như Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, Joe Hart và giờ Yaya Toure. Điểm chung của họ đều là bị Pep Guardiola xa lánh, thậm chí là phải ra đi.

Pep Guardiola bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình năm 2008 với Barcelona. Khi ấy, HLV người Tây Ban Nha không có bất cứ kinh nghiệm nào ở cấp độ cao như vậy. Tuy nhiên, trong một buổi họp báo, Pep Guardiola đã khiến mọi người phải cảm thấy kinh ngạc khi tuyên bố: Ronaldinho, Deco và Eto'o sẽ chia tay với đội bóng.

 Deco và Ronaldinho không có tương lai khi Pep Guardiola lên nắm quyền

Ronaldinho, Deco và Eto'o thời điểm ấy đều là những công thần của đội bóng xứ Catalunya. Nhưng với Pep Guardiola, ông không thể chịu đựng được lối sống tiệc tùng của Ronaldinho. Deco cũng là một thành trong nhóm của tiền vệ người Brazil. Pep Guardiola muốn xây dựng một đội bóng lành mạnh, sạch sẽ nhằm không gây ảnh hưởng xấu tới Lionel Messi.

Trong khi đó, Samuel Eto'o là cầu thủ luôn có vấn đề với các HLV của mình. Pep Guardiola không phải ngoại lệ. Sau một mùa giải ghi được 36 bàn thắng và ghi bàn trong trận Chung kết Champions League giúp Barcelona giành cú ăn ba, Pep Guardiola nói rằng tiền đạo người Cameroon thiếu sự nhạy cảm của một tiền đạo. Và thế, Eto'o khăn gói rời Camp Nou gia nhập Inter Milan.

“Guardiola chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói chuyện thẳng thắn với tôi. Ông ấy đã bắt tay tôi khi Barcelona gặp Inter Milan.

Nhưng đó chỉ là diễn cảnh trước máy quay truyền hình mà thôi. Đằng sau, trước trận đấu, ông ấy không chào hỏi gì tôi cả”, Samuel Eto'o chia sẻ năm 2014.

Tiền đạo người Cameroon còn cho biết rằng Guardiola chỉ nói chuyện với anh đúng 3 lần ở mùa giải 2008. Trong đó có một lần HLV người Tây Ban Nha hướng dẫn Eto'o cách di chuyển của một tiền đạo phải như thế nào.

“Pep nói với một tiền đạo cần di chuyển như thế nào. Tôi nói với ông ấy “Ông thật không bình thường”. Thực sự mà nói, Pep không tôn trọng những giá trị nhất định trong bóng đá”, Eto'o cho biết.

Eto'o đã bị Pep Guardiola loại bỏ 

Samuel Eto'o ra đi và người thay thế anh ở Nou Camp là Zlatan Ibrahimovic. Mặc dù có khởi đầu hứa hẹn nhưng mọi thứ sớm dần trở nên chua chát với tiền đạo người Thụy Điển. Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch La Liga và đăng quang ở Club World Cup.

Clip: Man Utd thua đau Man City

Tuy nhiên, họ bị loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha bởi Sevilla và để thua Inter Milan tại bán kết Champions League. Mặc dù ghi bàn nhiều hơn mong đợi nhưng Ibrahimovic không đáp ứng được yêu cầu mà Pep Guardiola đề ra. Cầu thủ người Thụy Điển tỏ ra khá “tĩnh” trong vai trò tiền đạo cắm. Vì thế, Pep Guardiola quyết định đưa Messi vào giữa.

 
Sau một vài tháng khởi đầu, “vị triết gia” không còn nói chuyện với tôi nhiều nữa

Zlatan Ibrahimovic

“Tôi không có vấn đề gì với ai cả. Không ai có thể nói tôi đã làm gì sai. Trong những tháng đầu tiên mọi chuyện đã diễn ra rất tốt đẹp. Rồi điều gì đó đã xảy ra mà cho tới nay tôi vẫn không biết được đó là chuyện gì. Sau một vài tháng khởi đầu, “vị triết gia” không còn nói chuyện với tôi nhiều nữa”, Ibrahimovic chia sẻ.

Ibrahimovic từng chỉ trích Guardiola là người thiếu khả năng giao tiếp. Bên cạnh đó, tiền đạo người Thụy Điển cũng ca thán rằng những người đồng đội ở Barcelona luôn giống như những đứa học sinh.

“Phòng thay đồ lúc nào cũng tĩnh lặng. Messi, Xavi và Iniesta luôn vâng lời mà không có chút phản đối nào. Họ giống như những đứa học sinh vậy. Tôi không phải mẫu người như thế. Tôi đã không thể là chính mình vì không có mối quan hệ tốt với HLV. Ông ấy luôn có cái nhìn ác cảm với tôi. Messi muốn đá ở vị trí trung tâm và có nó một cách đơn giản”, Ibrahimovic viết trong trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan” (I am Zlatan).

Zlatan Ibrahimovic không thể trụ lại được ở Barcelona quá lâu 

Trong thời gian cuối ở Barcelona, mối quan hệ của Pep với các học trò cưng dần rạn nứt. Thậm chí, Pep Guardiola còn thuê cả gián điệp theo dõi Gerard Pique để xem cầu thủ này ở nhà hay đang ra ngoài tiệc tùng với Shakira.

Trước đây, HLV người Tây Ban Nha cũng làm thế với Ronaldinho, Deco và Eto'o. Pep Guardiola cũng có những vấn đề riêng với Messi và Fabregas trước khi chia tay sân Nou Camp.

Rời Tây Ban Nha, Pep Guardiola tới Đức dẫn dắt Bayern Munich. Ông thay thế HLV Jupp Heynckes, người khi ấy vừa giúp “Hùm xám” giành cú ăn 3. Ở Allianz Arena, Pep Guardiola gặp ít vấn đề hơn so với thời gian ở Nou Camp. Vấn đề đáng kể nhất có lẽ mối quan hệ của ông với Frank Ribery.

Clip: Man Utd thua sốc ở Europa League

“Carlo Ancelotti đối xử với cầu thủ rất tốt. Ông ấy là một món quà với Bayern. Dưới sự huấn luyện của Ancelotti, tôi đã tìm lại sự tự tin của mình. Tôi cần những HLV như ông ấy, Jupp Heynckes hay Ottmar Hitzfeld”, Ribery chia sẻ.

Ở Bayern Munich, Pep Guardiola đã bán huyền thoại đội bóng, Bastian Schweinsteiger. HLV người Tây Ban Nha cảm thấy tiền vệ người Đức không đáp ứng được yêu cầu mà mình đề ra.

 Ribery không có quãng thời gian tươi đẹp cùng Guardiola

Trong khi đó, ở Man City, ông đẩy Joe Hart sang Serie A và phớt lờ sự tồn tại của Yaya Toure. Joe Hart là một cầu thủ quan trọng và có tiếng nói nhất định trong phòng thay đồ của Man City.

Và rõ ràng điều này khiến Guardiola cảm thấy không thích thú mấy. Cả hai cũng không nhìn mặt đối mặt với nhau ở ngoài. Suy nghĩ một thủ môn lại nắm giữ vai trò quan trọng là điều Pep Guardiola không ủng hộ.

Yaya Toure là ví dụ gần đây nhất về cá tính mạnh của Pep Guardiola. Mùa Hè vừa qua, Pep Guardiola đã không ít lần ca ngợi khả năng của Yaya Toure và khẳng định tiền vệ 33 tuổi vẫn có tương lai ở sân Etihad. Tuy nhiên, trước đây cả Toure và Guardiola đều có lùm xùm với nhau.

 Joe Hart đã phải sang Serie A thi đấu

Trong mùa giải đầu tiên, Yaya Toure đã có màn trình diễn ấn tượng. Thế nhưng, anh bị bán sang Man City ở ngay mùa giải sau khi mà mối quan hệ với Pep Guardiola tan vỡ.

 
Tôi không nói chuyện với ông ấy trong một năm.

Yaya Toure

“Bất kể khi nào tôi hỏi ông ấy về điều gì, ông ấy đều đưa ra những câu trả lời rất lạnh lùng. Ông ấy đã phớt lờ tôi cho tới khi lời đề nghị của Man City tới. Chính vì thế, tôi đã lựa chọn ra đi. Tôi không nói chuyện với ông ấy trong một năm. Nếu ông ấy nói với tôi, tôi sẽ ở lại Barcelona.

Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi muốn được kết thúc sự nghiệp của mình ở Barcelona. Thế nhưng, ông ấy đã không tin tưởng tôi", Yaya Toure chia sẻ.

Ở Man City, Pep Guardiola đã loại Yaya Toure khỏi danh sách tham dự vòng bảng Champions League mùa này. Người đại diện Dimitri Seluk của Toure đã gọi hành động của HLV Pep Guardiola là “làm nhục” tiền vệ Bờ Biển Ngà.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Swansea ở Cúp Liên đoàn, Guardiola tuyên bố Yaya Toure sẽ không được ra sân cho tới khi nào người đại diện của tiền vệ này nói lời xin lỗi.

Nhưng thay vì xin lỗi Pep, người đại diện của Yaya Toure còn đổ thêm dầu vào lửa với phát biểu: “Pep Guardiola không sử dụng cầu thủ dựa trên khả năng của họ. Ông ấy chỉ thích những cầu thủ nào sợ mình và sẽ làm mọi điều mà ông ấy bảo. Việc làm đầu tiên khi ông ấy đến Man City là gây chiến với Joe Hart và Yaya, hai cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Cả hai đều là người có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Và Pep Guardiola không thích điều này”.

Pep Guardiola có cả một "lịch sử" với Yaya Toure từ thời ở Barcelona 

Những cầu thủ được nhắc đến ở trên đều là những cá tính mạnh của bóng đá thế giới. Còn Pep Guardiola luôn cảnh giác với những cầu thủ như vậy. Tất cả chỉ nhằm mục đích giúp đội bóng mà ông dẫn dắt đạt được thành công mà không bị ảnh hưởng gì bởi phòng thay đồ. Và miễn chỉ cần cứ giành được những danh hiệu lớn thì sẽ chẳng ai nói được phong cách huấn luyện của vị HLV này.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn