GS Nguyễn Anh Trí: Đả kích rất dễ nhưng cán bộ ngành Y lúc này cần sự chia sẻ

Tin tứcThứ Năm, 09/06/2022 14:30:00 +07:00
(VTC News) -

GS.TS Nguyễn Anh Trí bày tỏ mong muốn nhân dân động viên, chia sẻ để ngành Y tế vượt qua những khó khăn hiện tại và vững vàng trở lại chứ không phải là đả kích.

"Mong xã hội, cộng đồng và nhân dân hết sức thông cảm và chia sẻ để ngành Y tế vững vàng trở lại", GS.TS Nguyễn Anh Trí bày tỏ bên lề phiên họp sáng 9/6 của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Ông Trí cho rằng đối mặt với rất nhiều khó khăn sau khi căng mình góp sức trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngành Y tế rất cần sự động viên, hỗ trợ về nhiều mặt từ Chính phủ, nhân dân. Ngành Y tế đang đối mặt với "cơn giông bão" sau khi căng mình góp sức đưa cuộc chiến chống COVID-19 đi đến hồi kết.

Vấn đề này được một số đại biểu đề cập đến ở các phiên thảo luận trước của Quốc hội, trong đó nổi bật là tình trạng thiếu trang thiết bị, thuốc men... vốn có từ lâu và cuộc khủng hoảng niềm tin mới xảy đến khi hàng loạt cán bộ ngành Y tế bị xử lý vì những sai phạm. 

GS Nguyễn Anh Trí: Đả kích rất dễ nhưng cán bộ ngành Y lúc này cần sự chia sẻ - 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, sau những lời chê trách, những biện pháp xử lý đúng người, đúng tội, các cán bộ ngành Y tế rất cần sự quan tâm, động viên về nhiều mặt.

Vị đại biểu đoàn Hà Nội nêu quan điểm: "Chính phủ cần vào cuộc sớm để động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện, chỉ ra những việc để cán bộ quản lý ngành Y tế thấy được việc tốt, việc đúng nên làm và phải làm ngay, còn việc xấu, việc sai trái phải tránh ngay.

Nhưng, điều quan trọng là nhân dân, xã hội, cộng đồng phải hết sức chia sẻ với ngành Y tế. Đả kích rất dễ, nghe rất sướng, nhưng cán bộ ngành Y tế lúc này cần vô cùng sự chia sẻ để vững tâm, bình tâm trở lại, cảm thấy an yên khi làm việc. Lợi ích số một là dành cho người bệnh. Nếu cán bộ ngành Y tế còn lo lắng, còn ngần ngại thì tác hại, ảnh hưởng lớn nhất là cho người bệnh".

GS.TS Nguyễn Anh Trí chỉ ra rằng rất nhiều cán bộ ngành Y tế đang có tâm lý e ngại, không thể "dám nghĩ dám làm". Nguyên nhân không phải xuất phát từ việc hàng loạt cán bộ quản lý, thậm chí đến cả cấp Bộ trưởng, mắc sai phạm bị xử lý trong thời gian gần đây mà vẫn đề này đã xuất hiện từ lâu. Điểm mấu chốt nằm ở sự thiếu sót trong hệ thống pháp lý.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí dẫn ra một ví dụ ở rất nhiều bệnh viện có tình trạng thiếu vật tư y tế, thiếu thuốc men, sinh phẩm vì đội ngũ quản lý ngần ngại trong việc tiến hành các gói thầu mua sắm. 

"Nếu nhìn bề ngoài, mọi người tưởng rằng vì nhiều cán bộ y tế sai phạm quá, từ cấp trưởng khoa lên cấp giám đốc bệnh viện, thậm chí cấp Bộ trưởng, dẫn đến tâm lý sợ không dám làm. Nhưng thực tế nguyên nhân sâu xa là trong hệ thống luật pháp ta vẫn còn nhiều chỗ thiếu, nhiều lỗ hổng, nhiều bất cập, không cập nhật kịp tình hình", GS.TS Nguyễn Anh Trí phân tích.

"Cán bộ y tế được cử lên làm quản lý, họ không kém và không phải tất cả họ đều xấu. Nhưng, lâu nay chúng ta thiếu hành lang pháp lý chuẩn mực, đầy đủ dẫn đến việc họ dễ làm sai, nhất là trong hoàn cảnh chống dịch như chống giặc, cứu bệnh như cứu hỏa, toàn việc rất gấp.

Có những người lúc bổ nhiệm họ rất tốt nhưng quá trình làm việc có những lỗ hổng, làm cho lòng xấu, tính xấu của họ vươn lên, làm những việc sai trái. Tôi không bào chữa. Những người đó phải bị xử lý thích đáng nhưng tôi mong sao, rồi đây hành lang pháp lý phải thật tốt, đừng có chỗ sơ hở để cán bộ quản lý ngành Y tế rơi vào tình trạng mặt xấu vươn lên".

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, cán bộ ngành y tế không hẳn là sợ sai, sợ mang tội. Tâm lý e ngại thực ra là đang chờ đợi sự bổ sung, cập nhật về hành lang pháp lý để yên tâm làm việc. Đại biểu của đoàn Hà Nội cho rằng việc thay đổi này cần một quá trình lâu dài, nhưng cần phải được thực hiện sớm nhất có thể từng bước một.

"Trước mắt, Chính phủ và các cơ quan quản lý cấp Bộ phải nhanh chóng bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh các vấn đề mà dựa trên cơ sở Nghị quyết 12 của UBTVQH, Nghị quyết 43 của Quốc hội đã cho phép để tháo gỡ ngay, kịp thời, đảm bảo sự yên tâm cho cán bộ quản lý ngành Y tế triển khai công việc, để có thuốc, có sinh phẩm cho bệnh nhân", GS.TS Nguyễn Anh Trí đưa ra giải pháp.

"Về lâu dài, chúng ta phải rà soát lại tất cả hệ thống pháp luật, văn bản pháp luật hiện có để kịp thời nâng cấp, bổ sung vào những quy định để những người quản lý ngành Y yên tâm. Một hành lang pháp lý chính thức làm cho những người đó không có lòng tham, không có cơ hội tư túi, để họ biết sợ theo đúng nghĩa".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp