GS Ngô Bảo Châu: 'Tương lai nằm trong tay những nguời am hiểu Toán học'

Giáo dụcThứ Ba, 14/02/2017 16:00:00 +07:00

GS Ngô Bảo Châu cho rằng với những ai có đam mê học Toán, nên theo đuổi ngành này, đó là hướng đi tốt, đặc biệt là cho tuơng lai sau này.

Nhân tài Toán học của Việt Nam thời nào cũng có. Từ xa xưa, hơn 500 năm trước, cái tên Lương Thế Vinh đã được vinh danh trong Văn Miếu.

Gần đây, 228 lượt học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) đã mang về 52 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 67 huy chương đồng, 1 giải thưởng đặc biệt.

Anh 01

 Giáo sư Ngô Bảo Châu giao lưu với sinh viên Đại học FPT

Rất nhiều cái tên từng làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường Toán quốc tế như TS Hoàng Lê Minh - huy chương vàng IMO đầu tiên của Việt Nam năm 1974, ThS Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên đoạt giả ba tại IMO năm 1975.

Ngoài ra, chàng trai Nguyễn Thế Hoàn - cậu học trò nghèo xuất sắc vượt qua thành tích cũ của mình (29 điểm) với điểm số 31 để đạt được HCV lần thứ 2 cho Đội tuyển Olympic Toán Việt Nam tại Olympic Toán quốc tế lần thứ 56...

Việt Nam không thiếu nhân tài Toán học hay những người đam mê với ngành Toán. Nhưng có lẽ người để lại dấu ấn và có nhiều đóng góp nhất, đem lại niềm tự hào lớn cho Toán học Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế cho Toán học Việt Nam trên trường quốc tế chính là GS Ngô Bảo Châu.

GS Ngô Bảo Châu cho rằng ngành Toán đang là một trong những ngành “hot” nhất hiện nay. Tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều đang cần các nhà Toán học.

“Với những ai có đam mê học Toán, nên theo đuổi ngành này, đó là hướng đi tốt, đặc biệt là cho tuơng lai sau này. Và tương lai đang nằm trong tay những nguời am hiểu về Toán học”, GS Ngô Bảo Châu khẳng định.

Thế giới con người ngày càng bị chi phối bởi các thuật toán: các hệ thống Big Data, Trí tuệ nhân tạo… đều cần xử lý bằng thuật toán.

Toán học giúp con người hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, phát triển những công nghệ mới và khám phá các ngành khoa học nghiên cứu.

Video: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói chuyện với sinh viên ĐH FPT cơ sở Hoà Lạc, thăm Làng Phần mềm F-Ville

Thuật toán được sử dụng lần đầu tiên năm 1230 - hơn 700 năm trước khi chiếc máy tính đầu tiên ra đời. Thế giới càng phát triển hiện đại, thuật toán len lỏi tới từng ngõ ngách trong cuộc sống: chính phủ, ngân hàng, hệ thống đèn giao thông, smartphone,...

Con người vẫn hằng ngày sử dụng thành quả của Toán học: mỗi ngôi nhà, mỗi cây cầu là kết quả tính toán của kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng; mỗi chuyến bay là kết quả tính toán của chuyên gia điều khiển bay, của phi công, của kỹ sư chế tạo máy bay…

Đến Google hay Facebook cũng dựa vào sức mạnh của thuật toán. Google mạnh mẽ như vậy là nhờ thuật toán tìm kiếm, những tin tức hiện hằng ngày trong NewsFeed trên Facebook cũng do thuật toán định đoạt….

Anh 02

 Năm 2017, Đại học FPT công bố tuyển sinh ngành Toán với 30 chỉ tiêu

Năm 2017, Đại học FPT công bố tuyển sinh ngành Toán với 30 chỉ tiêu. Vì vậy, đại học FPT góp mặt vào một trong số ít trường đào tạo Toán học tại Việt Nam: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội, Đại học Đà Lạt.

Lãnh đạo Đại học FPT cho biết, các thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia môn Toán hoặc tham gia đội tuyển thi Toán quốc tế năm 2016 – 2017 được tuyển thẳng.

Thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng cần vượt qua bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn trong kỳ thi tuyển sinh riêng vào ngày 14/5/2017 của Đại học FPT để có cơ hội nhận học bổng Ngô Bảo Châu.

GS Ngô Bảo Châu chia sẻ: "Nhờ vào chính sách này, Đại học FPT sẽ cuốn hút được những học sinh có năng khiếu Toán từ khắp các vùng miền trong cả nước. Chúng ta có quyền hy vọng rằng, đồng thời với việc mở khoa Toán, cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên lớp Toán, Đại học FPT sẽ có chính sách thu hút giảng viên tốt để trong tương lai gần, chương trình cử nhân Toán ở đây sẽ trở thành kiểu mẫu trong số các trường đại học ngoài công lập".

TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Đại học FPT tiết lộ giảng viên khoa Toán của Đại học FPT  là các tiến sĩ Toán tốt nghiệp ở các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Chương trình ngành Toán học của trường nhằm đào tạo các cử nhân khoa học chuyên sâu về Toán học, dạy người học cách tư duy chính xác của Toán học, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận các vấn đề thực tế một cách khoa học.

"Sinh viên khoa Toán tại Đại học FPT sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng, và phẩm chất cần thiết để sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc có sử dụng kiến thức Toán học như giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán học hoặc tiếp tục học lên các bậc học Thạc sĩ, Tiến sĩ”, TS Thành nói.

Năm 2017, Đại học FPT công bố tuyển sinh chuyên ngành Toán học với 30 chỉ tiêu. 100% sinh viên khoa Toán của Đại học FPT được cấp học bổng toàn phần mang tên GS Ngô Bảo Châu bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí.

Các thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia môn Toán hoặc tham gia đội tuyển thi Toán quốc tế năm 2016 – 2017 được tuyển thẳng. Thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng cần vượt qua bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn trong kỳ thi tuyển sinh riêng vào ngày 14/5/2017 của Đại học FPT để có cơ hội nhận học bổng.

Đồng thời, Đại học FPT cũng phối hợp cùng tạp chí Pi, cầu nối giữa những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp với học sinh và người yêu Toán do Giáo sư Ngô Bảo Châu sáng lập, để phát miễn phí tạp chí tại các trường chuyên và lớp chuyên Toán. 

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn