'GS Cù Trọng Xoay' hát nhạc chế tiếc hàng cây xanh ở Hà Nội

Giáo dụcThứ Sáu, 20/03/2015 12:59:00 +07:00

”GS Cù Trọng Xoay” đã mượn lời bài hát 'Hà Nội những công trình' của nhạc sĩ Quốc Trường để dự đoán về tương lai của Thủ đô Hà Nội khi không còn bóng cây xanh.

(VTC News) - ”GS Cù Trọng Xoay” đã mượn lời bài hát 'Hà Nội những công trình' của nhạc sĩ Quốc Trường để dự đoán về tương lai của Thủ đô Hà Nội khi không còn bóng cây xanh.

Clip của "GS Cù Trọng Xoay" nuối tiếc hàng cây xanh ở Hà Nội
“GS Cù Trọng Xoay” tên thật là Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1981, tại Nam Định. Anh từng làm việc tại Trung ương Đoàn, tập đoàn FPT và tham gia soạn kịch bản nhiều chương trình giải trí truyền hình.

Clip chế Hà Nội những công trình của “GS Cù Trọng Xoay” ngay sau khi đăng tải đã có hàng chục nghìn lượt truy cập và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn