GS Cù Trọng Xoay bật mí bí quyết thành công

Giáo dụcThứ Hai, 29/09/2014 07:16:00 +07:00

(VTC News) – GS Cù Trọng Xoay – Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ những câu chuyện dí dỏm về cách giúp các bạn trẻ có thể đạt thành công.

(VTC News) – GS Cù Trọng Xoay – Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ những câu chuyện dí dỏm về cách giúp các bạn trẻ có thể đạt thành công.

Trong chương trình vì cộng đồng mang tên Dòng thời gian anh Đinh Tiến Dũng (người vào vai GS Cù Trọng Xoay trong chương trình Hỏi xoáy, đáp xoay) đã trò chuyện về văn hóa đọc với các bạn trẻ.

Lựa chọn chủ đề đậm chất sinh viên Đọc sách đã "hại" đời trai tôi như thế nào, Đinh Tiến Dũng đã đem đến những câu chuyện thực tế của chính bản thân mình, từ đó chỉ ra những ích lợi của việc rèn luyện thói quen đọc.
GS Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng chia sẻ với các bạn trẻ về các cuốn sách 
Anh kể: "Khi tôi còn là sinh viên, sách chưa có nhiều và phong phú như hiện nay. Thời gian đó, có những đêm tôi "cày" được ba cuốn truyện. Thậm chí, nhiều ngày, chúng tôi chỉ cắm cơm ăn với ruốc và ngồi đọc sách".

Nhớ lại một kỷ niệm vui khi cùng bạn bè trong phòng ký túc xá từng phải đổi vỏ bia để lấy tiền mua sách, GS Cù Trọng Xoay tâm sự cho rằng dù hiện nay công nghệ thông tin đã rất phát triển, nhưng các bạn trẻ vẫn nên rèn thói quen đọc sách.

 Đối với Đinh Tiến Dũng, đọc sách đã đem đến cho anh trí tưởng tượng và biết cách kể chuyện. Đó chính là yếu tố giúp anh thành công như hiện nay. "Có thể bạn cho rằng tôi viết kịch bản thì đương nhiên phải đọc sách, nhưng thực tế, nghề nào cũng cần.
GS Xoay - Đinh Tiến Dũng cho rằng chính nhờ đọc sách nên anh đã có thành công như hiện nay 
Những ngàng nghề hot hiện nay như truyền thông, marketing, kinh doanh đều là bán hàng thông qua kể chuyện", anh Dũng bày tỏ. Vừa qua, tham gia Hội sách Hà Nội 2014, Đinh Tiến Dũng rất vui khi nhận thấy giới trẻ chiếm 70% số lượng người đến tham dự.

Anh tâm sự: "Mỗi người sinh ra không thể sống được nhiều cuộc đời, nhưng thông qua việc đọc, chúng ta có thể biết được nhiều hoàn cảnh và trải nghiệm nhiều số phận khác nhau".

Tại buổi giao lưu, nhiều bạn đặt câu hỏi băn khoăn không biết bắt đầu đọc từ thể loại nào. Đinh Tiến Dũng cho rằng hãy đọc những gì mà mình yêu thích, đa dạng nhiều thể loại.
Các bạn trẻ thả bóng bay
Các bạn trẻ thả bóng mang theo những hạt giống bay cao 
Các bạn trẻ tham gia vào những trò chơi thú vị tại buổi hội chợ 
dòng thời gian còn mãi
Hoạt động ý nghĩa của các bạn trẻ khi mang đổi sách lấy cây xanh 
Anh chia sẻ khi đã tốt nghiệp đại học và đi làm anh vẫn đọc truyện tranh đặc biệt là Doraemon, chính những câu truyện trong cuốn sách đó đã giúp anh nảy sinh nhiều ý tưởng kịch bản "điên rồ" nhưng rất thu hút khán giả.

Không chỉ được nghe GS Cù Trọng Xoay chia sẻ về văn hóa đọc, các bạn trẻ đến chương trình chỉ cần mang từ 4 cuốn sách trở lên để đổi lấy một cây xanh xinh xắn, hoặc đổi một tác phẩm cùng thể loại.

Như vậy, bạn sẽ được đọc sách mới mà không tốn bất cứ chi phí nào. Những cuốn sách này sẽ được phân loại và tiếp tục chuyến hành trình đến những vùng cao, dành tặng cho các học sinh khó khăn.

Chương trình ý nghĩa này do trung tâm Anh ngữ Equest phối hợp cùng các câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trên địa bàn Hà Nội tổ chức.


Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn