Got Talent bán kết 6: Dùng tài năng nhí, phản tác dụng?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 24/03/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Ê kíp làm Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai cũng bắt đầu tỏ ra đuối sức ngay cả khi dùng chiêu lấy trẻ con để thu hút khán giả.

(VTC News) - Ê kíp làm Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai cũng bắt đầu tỏ ra đuối sức ngay cả khi dùng chiêu lấy trẻ con để thu hút khán giả.

Dùng trẻ con để hút khán giả

Sau mùa đầu tiên, với sự lên ngôi của hai thí sinh nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc, có cả một phong trào các câu lạc bộ, cũng như các bậc phụ huynh đưa con đi thi Vietnam’s Got Talent.

Có chứng kiến những ngày chương trình tuyển vòng sơ loại và vòng loại sân khấu mới thấy, số lượng thí sinh nhí tỏ ra áp đảo các đối tượng khác. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi với các thí sinh nhí, người chấm điểm không đánh giá khắt khe về chuyên môn. Chủ yếu dựa vào sự duyên dáng của các em trên sân khấu.

Lương Hồng Khánh An 
Trong thời đại bùng nổ truyền hình và mạng internet này, chẳng thiếu những em lớn sớm, có sự tiếp cận với các loại hình nhảy múa qua băng đĩa, mạng. Thêm vào đó, sự nở rộ của các câu lạc bộ dạy nhảy múa cho trẻ trong thời gian qua cũng cung cấp cho một chương trình một đội ngũ thí sinh nhí hùng hậu.

Cho đến bán kết 6, các thí sinh nhí góp mặt dày đặc ở mỗi đêm nhưng cho đến hết bán kết 5, không có một tài năng nhí nào được đi tiếp vào vòng chung kết. Đây không phải là điều bất ngờ. Bởi thí sinh nhí đến với Vietnam’s Got Talent đang bị chương trình “huyễn hoặc”.

Hầu hết các thí sinh nhí đến với chương trình đều ở mức độ vọc vạch vài điệu nhảy hay vài ngón đàn. Nếu so với các em đang theo học tại các trường năng khiếu chuyên nghiệp, chút tài năng đó chẳng thấm tháp vào đâu.

Ngay cả cặp đôi Đăng Quân – Bảo Ngọc, quán quân mùa đầu tiên, dù rất được ca ngợi. Nhưng theo nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi, người từng dạy Đăng Quân, thì nhảy như hai em, ở các câu lạc bộ không thiếu.

Đấy là nói về quán quân của mùa đầu tiên, còn ở mùa này không một thí sinh nhí nào có được phần thi sạch sẽ như cặp đôi Đăng Quân – Bảo Ngọc. Do đó hầu như các tiết mục nhí trở nên nhạt nhòa trong mỗi đêm bán kết.

Cao Hà Đức Anh 
Nguyên nhân sâu xa là bởi chút tài năng của các em nếu có cũng mới ở dạng năng khiếu. Chưa được đào tạo bài bản. Không có kỹ năng và kỹ thuật trình diễn. Nếu thiếu đi sự tư vấn chọn lựa và dàn dựng của một người thày tốt, sẽ rất khó để các em trở nên nổi bật trước các đối thủ lớn tuổi hơn.

Điều này được khẳng định qua sự thắng lợi của cặp đôi quán quân mùa đầu tiên. Phần lớn những bài thi của hai thí sinh này đều có sự nổi trội về phần biên đạo. Câu chuyện và thông điệp lớn được đưa vào bài nhảy khiến sức nặng của tiết mục trở nên cao hơn.

Và để làm được vậy, Đăng Quân – Bảo Ngọc phải cảm ơn cô giáo Quỳnh Trang của mình rất nhiều. Không nhờ tài năng của Quỳnh Trang, người mà sau này đã lọt vào đêm chung kết 8 của chương trình Thử thách cùng bước nhảy, sẽ chẳng có vinh quang dành cho hai thí sinh nhí trên.

Quay lại đêm bán kết 6, hai thí sinh nhí được chương trình chọn là Thùy Dương, Lương Hồng Khánh An và Cao Hà Đức Anh. Đây là hai cái tên đã gây được ấn tượng phần nào cho khán giả bởi sự hồn nhiên trong vòng loại sân khấu.

Thùy Dương là bạn học nhảy cùng Bảo Ngọc – quán quân của cuộc thi mùa đầu tiên. Cho đến bán kết 6, Thùy Dương đang chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vé dành cho thí sinh nhí đầu tiên đi vào vòng chung kết.

Đam mê nhảy và có một quá trình học nhảy khá bài bản và lâu dài nên Thùy Dương tỏ ra nhuần nhuyễn với các động tác trên sân khấu hơn hẳn các thí sinh khác. Chưa kể, cô bé cũng có sự tư vấn rất tốt từ thầy cô giáo khi bài nhảy luôn thể hiện sự chuyên nghiệp. Thay đổi ý tưởng, đạo cụ, động tác để có được một bài thi thuyết phục nhất. Thùy Dương đang rất khát khao chiến thắng.

Thùy Dương 
Khánh An sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả một tiết mục vừa dễ thương vừa chuyên nghiệp. Cô bé vẫn sử dụng thế mạnh vừa đánh đàn vừa hát mộc mạc trong đêm thi này. Từng là cựu thí sinh cuộc thi Đồ Rê Mí nên Khánh An khá có kinh nghiệm sân khấu.

Nhưng để tiến vào vòng chung kết chắc chắn với tài năng như Khánh An sẽ là khó. Vì ngoài sự hồn nhiên và mộc mạc trong cách diễn, tài đàn tranh và giọng hát của Khánh An chỉ ở mức thường. Có thể tìm được không ít những em có khả năng như An ở các lớp năng khiếu.

Một gương mặt nhí nổi lên từ Đồ Rê Mí khác cũng dự thi trong đêm bán kết 6 tối nay là Cao Hà Đức Anh. Cái lạ của Đức Anh ở chỗ câu bé khá bất thường khi là một tín đồ của rock.

Chính sự bất thường này đã cho cậu một tấm vé bước vào vòng bán kết Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên. Nhưng rock là một thể loại khó với những giọng ca nhí khi hầu hết các em đều chưa đủ giọng để hát loại nhạc này.

Trong đêm bán kết 6, Đức Anh sẽ có hạn chết di chuyển để tập trung vào giọng hát trên sân khấu. Ở vòng loại, cậu mải chạy nhảy hơn là lo hát cho tốt khiến giảm khảo khó tính Huy Tuấn không được hài lòng lắm.

Cơ hội đang rất lớn với Đức Anh. Rất có thể cậu sẽ là thí sinh nhí đầu tiên được đi vào chung kết nếu trình diễn tốt tối nay. Vì kiểu gì trong vòng chung kết cũng sẽ có sự góp mặt của một tài năng nhí.

Chờ đợi sự đột phá

Ngoài ba thí sinh nhí trên, đêm bán kết 6 còn có sự góp mặt của ca nương Nguyễn Kiều Anh, nhóm nhảy Milky Way, nhóm nhảy V-Hunter và ảo thuật gia Nguyễn Mai Nguyên Huy.

Sau đêm bán kết 5 khá nhạt, khán giả mong đợi một sự đột phá trong các tiết mục ở bán kết 6 tối nay. Nhưng họ có lẽ sẽ khó lòng được thỏa mãn. Bởi hầu hết các tiết mục đều khá cũ kĩ về mặt ý tưởng.

Nguyễn Kiều Anh 
Nguyễn Kiều Anh, ca nương từng gây ấn tượng tại vòng ngoài với tiết mục ca trù. Nhưng bấy nhiêu là đã quá đủ, bởi sân chơi Got Talent không phải là Liên hoan tiếng hát dân ca toàn quốc.

Do đó, Kiều Anh sẽ làm mới mình bằng một ca khúc thuộc thể loại world music. Theo thông tin từ chương trình đây sẽ là một tiết mục “độc” bởi cô sẽ kết hợp được những đam mê nhạc trẻ (Pop, Jazz) và các thể loại âm nhạc truyền thống như dân ca…

Nhưng với một giọng hát “nửa nạc nửa mỡ” như Kiều Anh, thật khó để cô bật lên được trên cái nền nhạc world music, một thể loại đòi hỏi người hát phải có giọng dày dặn và nhạc cảm cực tốt.

Với một người chuyên trị các thể loại đàn hát dân tộc, khi nhảy sang hát nhạc world music trở ngại lớn nhất là nhạc cảm và nhịp. Không ít những nghệ sĩ tên tuổi của các thể loại nhạc dân tộc đã “ngã ngựa” khi vào sai nhạc trong những lần dạo chơi ở lãnh địa world music. Liệu Kiều Anh có vượt qua cái “vết xe đổ” đó?

Hai nhóm nhảy Milky Way và V-Hunter sẽ thật khó khăn khi phải cạnh tranh với nhau ngay trong đêm bán kết 6 cũng như phải vượt qua cái bóng của nhóm HFO, nhóm nhảy đầu tiên lọt vào vòng chung kết.

Đêm bán kết 6 hóm nhảy Milky Way sẽ có một thành viên mới Nguyễn Toàn Trung. “Chàng trai đầu trọc” này sẽ cùng hai thành viên Nguyễn Khắc Linh và Phạm Tuấn Linh trình diễn một tiết mục popping để tìm cơ hội vào chung kết.

Nhóm nhảy V-Hunter 
Sau thành công của nhóm nhảy HFO, sức nặng đang đè nặng lên nhóm nhảy V-Hunter bởi khán giả và cả giám khảo sẽ trở nên khó tính hơn nếu không thực sự thuyết phục. V-Hunter tỏ ra rất nghiêm túc và cầu toàn trong bài nhảy của mình. Tuy nhiên, để vượt qua bài nhảy hấp dẫn mà HFO đã thể hiện trên sân khấu là không dễ.

Một tiết mục “độc” nhất đêm bán kết 6 thuộc về ảo thuât gia Nguyễn Mai Nguyên Huy. Nhưng cũng rơi vào thế khó như hai nhóm nhảy Milky Way và V-Hunter, Nguyên Huy phải vượt qua được cái bóng của đồng môn Nguyễn Phương, người đã lọt vào chung kết với màn đốt tranh ra chân dung giám khảo Huy Tuấn.

Đêm bán kết 6 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 lúc 20h tối nay và được tiếp sóng trên VTC News. Mời quý độc giả đón xem!

Ban Giải trí VTC News

Bình luận
vtcnews.vn