Google Nexus Tablet: kẻ sát thủ đối với Kindle Fire

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 17/03/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu bạn không thành công, hãy cố gắng một lần nữa, hoặc cố gắng gấp đôi... triết lý này đang được đưa vào dự án sản xuất tablet Google Nexus.

(VTC News) - Một số báo cáo gần đây cho thấy, Google đang khởi động dự án sản xuất máy tính bảng 7 inch mang tên Google Nexus với giá 199 USD, cạnh tranh trực tiếp với Kindle Fire.

Trên phân khúc máy tính bảng cao cấp, iPad chiếm ưu thế tuyệt đối với tất cả số liệu đã chứng minh điều đó. Trên phân khúc thấp hơn, người đứng đầu là Kindle Fire, nhưng điều đó có thể sắp thay đổi.

Chủ tịch Eric Schmidt của Google cho biết, sớm nhất là tablet của Google sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 12 năm nay.

Chiếc Google Nexus Tablet có thể được sản xuất bởi Motorola - thương hiệu đã được Google mua lại (ảnh: Phonehome) 

Thị trường máy tính bảng trở nên bùng nổ, vốn có công lớn nhất của Apple - mặc dù hãng này không phải là hãng đầu tiên sản xuất tablet, nhưng chỉ với iPad, người dùng mới bắt đầu quan tâm đến máy tính bảng.

Một triệu chiếc iPad 3 đã bán hết trong ngày đầu tiên, trong khi dự đoán của các chuyên gia phân tích thuộc công ty Canaccord Genuity đưa ra cho thấy, Apple có thể bán được 65 triệu máy tính bảng trong năm 2012.

Trong khi đó, báo cáo từ công ty IHS iSuppli về số liệu quý IV/2011 thể hiện, Amazon với Kindle Fire là nhà sản xuất đứng thứ hai trên thị trường Tablet sau Apple với 14% thị phần, và Samsung với Galaxy Tab chiếm 8% thị phần. Motorola, Asus... cũng cung cấp Tablet, nhưng thị phần chiếm giữ không đáng kể.

Nếu như Amazon nhờ kho sách, ứng dụng đồ sộ của mình để trợ giá cho chiếc Tablet giá rẻ của Kindle Fire thì chưa rõ, Google sẽ làm thế nào để thu hút người dùng và kiếm được lợi nhuận từ chiếc Tablet mới của mình.

Hiện, các máy tính bảng của các thương hiệu lớn đều có cấu hình bắt đầu từ chip lõi kép 1.2 GHz, màn hình Super AMOLED, hoặc đỉnh hơn là Retina như iPad 3. Nếu Google tung ra máy tính bảng, chắc chắn sẽ phải có cấu hình tương đối để thoả mãn khách hàng.

Mặc dù vậy, từ bây giờ đến tháng 12 sẽ còn rất nhiều chuyện để nói về chiếc Tablet của Google - hãng công nghệ được cho là có nền tảng tốt và sự phát triển nhanh nhất thế giới.

Phan Minh

Bình luận
vtcnews.vn