Gom đất trong ‘nháy mắt’, đại gia Quảng Nam ‘hô biến’ rừng sản xuất thành biệt phủ xa hoa

Thời sựThứ Sáu, 27/12/2019 08:38:57 +07:00
(VTC News) -

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, ông Phan Ngọc Anh gom mua nhiều thửa đất của người dân địa phương và nhanh chóng dựng lên các công trình mang dáng dấp biệt phủ xa hoa.

Gom đất dựng biệt phủ

Như VTC News phản ánh, gần đây, những người chạy xe qua tuyến Quốc lộ 14H thuộc địa phận xã Duy Thu (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xuýt xoa trầm trồ trước khu biệt phủ hoành tráng, hoa lệ “mọc” giữa rừng.

Chủ nhân của công trình xây dựng trái phép trên là ông Phan Ngọc Anh – Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh.

Gom đất trong ‘nháy mắt’, đại gia Quảng Nam ‘hô biến’ rừng sản xuất thành biệt phủ xa hoa - 1

Sau chưa đầy 1 năm gom đất, ông Phan Ngọc Anh dựng lên hàng loạt công trình mang dáng dấp biệt phủ.

Theo hồ sơ PV thu thập, khoảng thời gian đại gia xứ Quảng này thâu tóm 16ha đất rừng gói gọn trong chưa đầy 1 năm.

Từ năm 2017 đến năm 2018, ông Phan Ngọc Anh mua nhiều thửa đất rừng sản xuất của các hộ dân ở thôn Phú Đa 2 và thôn Thạnh Xuyên (xã Duy Thu).

Cụ thể, khu biệt phủ trái phép núp dưới bóng “trang trại trồng cây ăn quả, chăn nuôi tổng hợp” của ông Phan Ngọc Anh được xây dựng trên 9 thửa đất rừng sản xuất, gồm 1 thửa đất rộng hơn 51.000m2 tại Đồng Xe (thôn Phú Đa 2) và 8 thửa đất tại đồi Nà Tròn (thôn Thạnh Xuyên) có tổng diện tích trên dưới 108.000m2, hầu hết thời hạn sử dụng đất được cấp đến năm 2060.

Chi tiết hơn về các vụ “chuyển nhượng đất” của ông Phan Ngọc Anh và các hộ dân như sau: Tháng 5/2017, ông Anh mua thửa đất rộng 19.723m2 của ông Ngô Cư - bà Lê Thị Năm. Tháng 5/2017, ông Anh mua thửa đất rộng 5.181m2 của ông Trần Minh Thư - bà Trần Thị Hà. Tháng 5/2017, ông Anh mua thửa đất rộng 17.151m2 của ông Trần Minh Thư - bà Trần Thị Hà. Cuối tháng 10/2017, ông Anh mua thửa đất rộng 16.735m2 của ông Phan Viết Tế - bà Trần Thị Hoa. Tháng 2/2018, ông Anh mua thửa rộng 22.277m2 của ông Bùi Viết Ngọc - bà Nguyễn Thị Cơ. Cũng trong tháng 2/2018, ông Anh mua thửa đất rộng 16.755m2 của bà Võ Thị Luyến và thửa đất rộng 5.831m2 của ông Nguyễn Văn Lợi - bà Trần Thị Ôi.

Gom đất trong ‘nháy mắt’, đại gia Quảng Nam ‘hô biến’ rừng sản xuất thành biệt phủ xa hoa - 2

Các tuyến đường được "bê tông hóa".

Sau khi có trong tay 16ha đất vốn dĩ thuộc diện đất rừng sản xuất, năm 2019, ông Anh có tờ trình đề nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái.

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng và khai thác công trình với thời gian hoạt động kinh doanh của dự án đến năm 2060. Trong văn bản gửi chính quyền địa phương về dự án này, chủ đầu tư cho rằng nếu dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả về kinh tế và xã hội.

Cụ thể, giá trị sản lượng ước đạt gần 5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 2,3 tỷ đồng; giải quyết được 6 lao động trong trang trại, tạo thu nhập bình quân 4.000.000đồng/người/tháng; tạo ra vùng sản xuất mang tính hàng hóa, cung cấp một lượng thực phẩm có chất lượng và đảm bảo tính an toàn cho nhu cầu thị trường.

Thế nhưng, khi chưa được cấp phép về quy hoạch xây dựng trong trang trại, từ tháng 6/2019 đến nay, đại gia Phan Ngọc Anh ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình mang dáng dấp biệt phủ.

Tạm dừng xây dựng chờ kiểm tra

Đây không phải lần đầu tiên Công ty Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh sai phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản. Những năm qua, báo chí nhiều lần phản ánh sai phạm liên quan đến doanh nghiệp của ông Phan Ngọc Anh.

Tháng 5/2015, nhiều hộ dân ở thôn Phú Đa 2 (xã Duy Thu) bức xúc phản ánh khu trang trại của ông Phan Ngọc Anh ngang nhiên khai thác đá trái phép.

Gom đất trong ‘nháy mắt’, đại gia Quảng Nam ‘hô biến’ rừng sản xuất thành biệt phủ xa hoa - 3

Chính quyền huyện Duy Xuyên yêu cầu tạm dừng xây dựng tại khu đất "mọc" lên biệt phủ.

Hoạt động khai thác đá chẻ và vận chuyển ra khỏi khu trang trại cũng từng bị lực lượng Công an huyện Duy Xuyên “tuýt còi”.

Năm 2016, công ty của ông Phan Ngọc Anh tiếp tục bị phát hiện khai thác hàng triệu mét khối đất để sản xuất gạch bán ra bên ngoài.

Và bây giờ, sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng hàng chục hecta đất rừng sản xuất, đại gia Quảng Nam cho san ủi, xây dựng hàng loạt công trình trái phép mang dáng dấp của biệt phủ xa hoa khiến dư luận dậy sóng.

Sáng 27/12, trả lời VTC News, ông Lê Trung Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, xác nhận, trong cuộc họp mới đây, lãnh đạo huyện chỉ đạo UBND xã Duy Thu yêu cầu ông Phan Ngọc Anh tạm dừng việc xây dựng tại khu đất “mọc” lên biệt phủ mà báo chí phản ánh.

Theo ông Cường, diện tích 16ha đất của ông Phan Ngọc Anh chỉ mới chuyển đổi xong thủ tục từ đất rừng sang làm đất trang trại và cũng chưa trình hồ sơ, phương án sử dụng đất.

“Việc tự ý xây dựng các công trình của ông Anh là sai. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu tạm dừng xây dựng và sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý”, ông Cường nói.

Khu biệt phủ xa hoa của ông Phan Ngọc Anh tọa lạc giữa rừng keo của bà con nông dân xã Duy Thu.

Theo quan sát của PV, khu đất này được bao bọc bởi những bức tường bê tông cùng hàng trăm mét hàng rào giăng bởi lưới B40. Từ cổng chính nhìn vào, 6 căn nhà mang kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói.

Đặc biệt, 1 trong số 6 căn nhà tọa lạc ngay giữa hồ nước và bốn bề của hồ nước rộng hàng trăm mét vuông này được kè bằng các khối bê tông kiên cố.

Chạy len lỏi giữa khu biệt phủ là những tuyến đường dích dắc được “bê tông hóa”. Ngoài ra, phần lớn diện tích sử dụng để trồng cây ăn quả, cây lâu năm.

 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn