Gọi Trọng Hoàng đá SEA Games, HLV Park Hang Seo toan tính gì cho U22 Việt Nam?

Thể thaoThứ Bảy, 23/11/2019 10:37:00 +07:00

Với việc trao cho Nguyễn Trọng Hoàng suất dự SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang Seo đang có 2 hậu vệ phải chất lượng.

Tối 18/11, HLV Park Hang Seo chính thức công bố 2 cái tên hơn 22 tuổi dự SEA Games 30 trên đất Philippines. Bên cạnh tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Trọng Hoàng là người được chọn. Khi ấy, nhiều cổ động viện bày tỏ sự bất ngờ trên các diễn đàn, fanpage bóng đá Việt Nam. Bởi ở vị trí hậu vệ phải, Hồ Tấn Tài có màn trình diễn ổn định trong màu áo U22 Việt Nam và CLB Bình Dương. 

Trọng Hoàng và Tấn Tài sở hữu phong cách chơi và điểm mạnh riêng biệt. Họ có thể mang lại sự đa dạng trong chiến thuật cho U22 Việt Nam ở SEA Games 30. 

trong hoang tan tai

 Trọng Hoàng (số 8) và Tấn Tài là 2 hậu vệ phải chất lượng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Quỳnh Danh. 

Trọng Hoàng hỗ trợ tấn công tốt

Trọng Hoàng khẳng định được khả năng trong màu áo đội tuyển quốc gia qua các giải đấu lớn như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. Thậm chí, cầu thủ quê Nghệ An còn vào đội hình tiêu biểu của giải châu Á. Anh có đường tạt bóng chuẩn xác để Công Phượng gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Jordan ở vòng 16 đội. 

Khả năng xử lý bóng tốt bằng cả 2 chân là một điểm mạnh vượt trội của Trọng Hoàng. Khi có bóng ở 1/3 sân cuối cùng, anh có thể đưa ra nhiều phương án triển khai như tạt bóng, đột phá hoặc tự mình dứt điểm.

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với Philippines, Trọng Hoàng có đường chuyền rót bóng thông minh để Phan Văn Đức ghi bàn. Đây là pha kiến tạo hiếm thấy ở hậu vệ Việt Nam. 

Cũng nhờ khả năng xử lý và kiểm soát bóng, Trọng Hoàng có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Khi đó, anh sẽ di chuyển và nhận bóng ở khu vực trung lộ và phối hợp với các tiền vệ. Điều này mở ra nhiều tình huống triển khai bóng hơn cho U22 Việt Nam. 

Tại Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã để Trọng Hoàng chơi với phong cách này và mang lại sự hiệu quả. Chuyên gia Shebby Singh, người từng bình luận cho kênh Fox Sports, lên tiếng khen ngợi cách chơi này giúp tuyển Việt Nam kiểm soát trận đấu. Tại SEA Games 30, HLV Park có thể sử dụng Trọng Hoàng nếu ông muốn U22 Việt Nam giữ nhiều bóng hơn. 

Dù đã bước sang tuổi 30 và là người "già" nhất đội, Trọng Hoàng thể hiện khát khao không hề thua kém những đàn em. Cách đây đúng 10 năm, anh và U23 Việt Nam để tuột tấm HCV SEA Games trên đất Lào vào tay Malaysia, đối thủ chúng ta đã thắng 3-1 ở vòng bảng. Do đó, Trọng Hoàng sẽ rất muốn hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tấn Tài mạnh về phòng ngự

Nếu như điểm mạnh của Trọng Hoàng là tấn công, phòng ngự lại là sở trường của Tấn Tài. Hậu vệ trẻ quê Bình Định là trụ cột nơi hàng thủ của các đội U19, U20, U22 Việt Nam trong những năm qua. Nhờ chiều cao 1,82 m và độ dày người, Tấn Tài có khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến hiệu quả. Anh còn rất "lỳ" với những tình huống đeo bám đối phương dai dẳng. 

ho tan tai u22 viet nam

 Tấn Tài chơi chắc chắn ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Minh Chiến. 

Ngoài ra, anh còn có khả năng đọc tình huống để hỗ trợ đồng đội cực tốt. Trong trận gặp U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình, Tấn Tài có nhiều pha băng cắt, tranh chấp để sửa sai cho 2 tiền vệ trung tâm. Lối đá đầy sức mạnh của đối thủ khiến Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý nhiều lần mất bóng. 2 cầu thủ này đều có thể hình thấp bé và mỏng cơm. 

Sự ăn ý với các đồng đội cũng là lợi thế của Tấn Tài. Anh là thành viên của lứa U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 cùng Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh. Điều này thể hiện rõ nhất trong chiến thắng 2-0 trước  U22 Trung Quốc trong trận giao hữu. 

2 bàn thắng của U22 Việt Nam có cùng kịch bản. Tấn Tài mở tốc độ bên biên phải để đón đường chuyền của Hồ Tấn Sinh. Sau đó, hậu vệ này chuyền cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người đồng đội ở CLB Bình Dương ghi bàn. Tại V.League 2019, bộ đôi này cũng "giữ liên lạc" khá ổn định.

Ngoài ra, trong các lần lên tuyển, Tấn Tài cũng phối hợp khá tốt với Quang Hải, người thường xuyên được xếp chơi tiền đạo lệch phải. 

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc 2 ngày/trận. Do đó, HLV Park cần mỗi vị trí phải có 2 cầu thủ đảm nhiệm. Với Trọng Hoàng và Tấn Tài, chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ không bận tâm quá nhiều về hành lang phải của U22 Việt Nam.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn