Duyên Anh Idol giản dị đi trao quà cho trẻ em khuyết tật

Góc của nàngThứ Ba, 03/11/2015 07:38:00 +07:00

Nữ ca sĩ xuất thân từ cuộc thi Vietnam Idol 2008 cho biết cô rất bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh của các trẻ em khuyết tật.

Nữ ca sĩ xuất thân từ cuộc thi Vietnam Idol 2008 cho biết cô rất bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh của các trẻ em khuyết tật hiện đang được nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang.

Sau một thời gian tạm xa showbiz, đầu năm 2015, Duyên Anh mới quyết tâm trở lại hình ảnh mới mẻ, cuốn hút hơn. Nữ ca sĩ sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dance sôi động và nóng bỏng. Ngoài ra, Duyên Anh còn giới thiệu tới khán giả MV Hotgirl, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô sau thời gian dài im ắng hoạt động. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô kể từ khi bước ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol 2008. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Duyên Anh cũng luôn năng nổ trong các công tác xã hội. Mới đây, nữ ca sĩ Duyên Anh đã cùng những người bạn thân tổ chức hoạt động từ thiện đến thăm và trao quà cho các trẻ em khuyết tật tại chùa Kỳ Quang, quận Gò Vấp, TPHCM. 

Dù đã từng tham gia từ thiện tại nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Duyên Anh đến với chùa Kỳ Quang. Cô vô cùng bất ngờ khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh đau lòng của các em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, bên cạnh là những trẻ em khuyết tật đang phải gánh chịu những cơn đau bệnh tật.
Dù đã từng tham gia từ thiện tại nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Duyên Anh đến với chùa Kỳ Quang. Cô vô cùng bất ngờ khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh đau lòng của các em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, bên cạnh là những trẻ em khuyết tật đang phải gánh chịu những cơn đau bệnh tật.  

Đã là một người mẹ, vì vậy mà Duyên Anh rất yêu mến các em nhỏ. Nữ ca sĩ đã tự tay bón từng muỗng sữa cho những em khuyết tật.
Đã là một người mẹ, vì vậy mà Duyên Anh rất yêu mến các em nhỏ. Nữ ca sĩ đã tự tay bón từng muỗng sữa cho những em khuyết tật.  

Không những thế, cô còn ẵm bồng và chơi đùa cùng các em nhỏ tại đây.
Không những thế, cô còn ẵm bồng và chơi đùa cùng các em nhỏ tại đây.  
Không những thế, cô còn ẵm bồng và chơi đùa cùng các em nhỏ tại đây. 

Sự thân thiện của nữ ca sĩ rất được lòng các thiên thần nhí.
Sự thân thiện của nữ ca sĩ rất được lòng các "thiên thần nhí". 

Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động trước sự yêu thương của các bạn nhỏ dành cho nhau. Vì nơi đây, các em không hề phân biệt mình là người bình thường hay khuyết tật. Bạn khỏe hơn có thể di chuyển được sẽ chăm sóc cho các bạn bệnh nặng hơn mình. Và điều đó đã làm Duyên Anh rất khâm phục các bạn nhỏ, bởi các em hoàn toàn không mất đi ý chí, cũng có những ước mơ và luôn sống lạc quan để vượt lên hoàn cảnh.

Duyên Anh tâm sự: "Tôi thấy mình thật sự nhỏ bé lắm! Đứng trước việc khó khăn, tôi đôi khi đã nản lòng và mất đi ý chí, dù hoàn cảnh của tôi tốt hơn. Tôi thấy mình thật sự không có ý chí và nghị lực bằng các bạn nhỏ. Tôi chỉ may mắn hơn vì tôi còn có gia đình và tôi được lớn lên một cách khỏe mạnh. Vì vậy mà tôi luôn muốn đem những gì mình làm được, một phần nào có thể chia sẻ cùng các em, như tôi đang đồng hành cùng họ, để các bạn nhỏ có thêm niềm vui trong cuộc sống". 

Duyên Anh cùng những người bạn đã trao tặng cho chùa những phần quà với mong muốn được chung tay cùng cộng đồng nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật.
Duyên Anh cùng những người bạn đã trao tặng cho chùa những phần quà với mong muốn được chung tay cùng cộng đồng nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật.  

Nữ ca sĩ hạnh phúc lưu giữ kỉ niệm cùng các em nhỏ và sư thầy trụ trì của chùa Kỳ Quang.
Nữ ca sĩ hạnh phúc lưu giữ kỉ niệm cùng các em nhỏ và sư thầy trụ trì của chùa Kỳ Quang. 
Bình luận
vtcnews.vn