Go Young Wook: Tôi mới là người bị gạ gẫm quan hệ

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 11/05/2012 04:41:00 +07:00

(VTC News) – Nam ca sĩ Go Young Wook phủ nhận những lời buộc tội trong đơn tố cáo và nói rằng chính cô gái kia mới là người đã gạ gẫm anh.

(VTC News) – Nam ca sĩ Go Young Wook phủ nhận những lời buộc tội trong đơn tố cáo và nói rằng chính cô gái kia mới là người đã gạ gẫm anh.

Những ngày gần đây, showbiz Hàn lại dậy sóng với vụ việc ca sĩ Go Young Wook - cựu thành viên nhóm nhạc Roo Ra bị tố cáo nhiều lần cưỡng hiếp một cô gái mới 16 tuổi.

Sau hai ngày điều tra, cảnh sát quận YongShan, Seoul sơ bộ kết luận, Go Young Wook đã dùng lời lẽ ngọt ngào để hứa hẹn sẽ giúp đỡ cô gái này trở thành người nổi tiếng. Sau khi chiếm được lòng tin từ phía nạn nhân, Go Young Wook rủ cô đến văn phòng riêng của mình, chuốc rượu rồi có hành vi xâm hại tình dục.

 

Thêm vào đó, theo đơn tố cáo, Go Young Wook đã quan hệ với cô gái hai lần, lần đầu tiên vào tháng ba, lần thứ hai vào tháng tư.

Tuy nhiên, Go Young Wook và công ty quản lý gần như phủ nhận toàn bộ những thông tin này. Nam ca sĩ này thừa nhận mình có quan hệ tình dục với cô gái, song nói rằng chính cô mới là người rủ rê, mồi chài anh. Go Young Wook chỉ ra một tin nhắn Kakao Talk mà cô bé 16 tuổi đó đã gửi cho anh ta: “Mình đến chỗ nào yên tĩnh đi”.

Go Young Wook khẳng định chính mình mới là người bị gạ gẫm. 

Tuy một mực cho rằng mình vô tội, nhưng Go Young Wook lại từ chối tiết lộ cụ thể sự tình “Tuy là người biết rõ hơn ai hết sự thật mối quan hệ của mình với cô ấy, nhưng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với công chúng. Tôi sẽ cung cấp mọi bằng chứng cho cảnh sát trong quá trình điều tra và giải thích tất cả mọi thứ về mối quan hệ này”.

Nói với tờ Newsen ngày 9/5, cảnh sát quận YongSan cho biết: “Nạn nhân cảm thấy thất vọng và đau đớn tràn trề khi biết mình bị lợi dụng, cô muốn Go Young Wook phải bị trừng trị thích đáng. Vì A vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, nên bất kể hành vi quan hệ tình dục là do tự nguyện hay xâm hại, Go Young Wook vẫn sẽ không tránh khỏi việc bị xử phạt nặng theo Luật bảo vệ thanh thiếu niên của Hàn Quốc".

Vân Tuyền

Bình luận
vtcnews.vn