Gỗ, củi nổi ken đặc lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4: Hạt Kiểm lâm Phước Sơn nói gì?

Tin tức 24h quaThứ Sáu, 06/11/2020 07:11:18 +07:00
(VTC News) -

Sau những ngày mưa lũ, lòng hồ thuỷ điện Đăk Mi 4 (Quảng Nam) bị gỗ, củi ken đặc.

Ngày 5/11, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa kiểm tra hiện trường gỗ trôi tại lưu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Gỗ, củi nổi ken đặc lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4: Hạt Kiểm lâm Phước Sơn nói gì? - 1

Gỗ, củi, rác nổi ken đặc lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Theo Hạt Kiểm lâm Phước Sơn, cuối tháng 10 vừa qua, đơn vị phát hiện một số người dân đổ xô đi nhặt gỗ, củi, xe máy, trâu, xoong nồi, xô nhựa...trôi nổi trên lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 (cách chân cầu Nước Mỹ khoảng 300m).

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, ngăn chặn người dân tìm kiếm gỗ, củi...nhằm đảm bảo an toàn.

Trong 2 ngày 3-4/11, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2 kiểm tra hiện trường dọc lòng hồ và khẳng định, số gỗ, củi, rác nổi ken đặc mặt hồ với chiều dài tầm 500m, bề rộng khoảng 100m này là do lũ cuốn trôi từ thượng nguồn trong đợt bão số 9 (ngày 28/10).

Hạt Kiểm lâm Phước Sơn đã đề xuất UBND huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan giao Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi 4 có phương án thu gom gỗ, củi, rác đang bủa vây lòng hồ thủy điện.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn