Giúp việc U70 mò về trói chủ nhà cũ cướp tài sản

Pháp luậtThứ Năm, 10/03/2016 05:10:00 +07:00

Thiếu tiền tiêu xài, Đèo tìm về nhà chủ cũ, mang theo dao, búa xông vào khống chế chủ nhà để cướp tài sản.

Thiếu tiền tiêu xài, Đèo tìm về nhà chủ cũ, mang theo dao, búa xông vào khống chế chủ nhà để cướp tài sản.

Ngày 10/3, Công an quận 7, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Đèo (SN 1955, quê Bến Tre, tạm trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Đèo từng giúp việc nhà cho nhà chị H.T.T.T trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7. Gần đây, do không có việc làm ổn định lại thiếu tiền tiêu xài nên Đèo nảy sinh ý định đột nhập nhà chủ cũ cướp tài sản.
Nguyễn Thị Đèo tại cơ quan công an
Nguyễn Thị Đèo tại cơ quan công an 
Khoảng 22h ngày 8/3, Đèo thấy nhà chị T. không khóa cửa nên đột nhập rồi lên lầu 3 lấy thêm 1 cây búa để xuống lầu 2 cạy két sắt nhưng không được.

Khoảng 1h30 ngày 9/3, đợi mọi người ngủ say, Đèo cầm dao, búa xông vào phòng ngủ khống chế, trói mẹ con chị T. lại. Sau đó, Đèo ép chị T. mở két sắt nhưng không được vì chiếc két đã bị cạy hư.

Đèo lại bắt chị T. lên lầu 2 mở tủ lấy 1 dây chuyền trắng, 1 cặp bông tai trắng, 1 vòng đeo tay trắng và hơn 6 triệu đồng. Lấy được tài sản, Đèo bịt miệng và trói mẹ con chị T., nhốt vào phòng vệ sinh.

Cướp xong, Đèo ra lan can ở lầu 2 để tuột xuống bằng đường ống nước nhưng do quên mang theo dây dù nên không thoát được. Đèo leo lên để lấy dây dù nhưng vì kiệt sức nên vào phòng của chị T. nghỉ mệt.

Khoảng 5h30, Đèo sang phòng bên cạnh đi vệ sinh và tìm đường thoát thân. Cùng lúc, chị T.T.L., là người giúp việc, lên phòng dọn dẹp bỗng phát hiện sự việc liền cởi trói cho mẹ con chị T. Biết nhà có trộm, chị L. chạy xuống tri hô. Đèo hoảng sợ vào phòng đóng cửa lại, cầm dao cố thủ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Quy đến phá cửa, bắt giữ Đèo cùng tang vật và hung khí.

Video: Cướp taxi bị bắt vì dừng đèn đỏ

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn