Giúp việc bắt cóc bé 3 tuổi, đòi chuộc 100 triệu

Pháp luậtThứ Sáu, 03/10/2014 02:22:00 +07:00

(VTC News)- Không có tiền chữa bệnh và trả nợ, người giúp việc đã thực hiện vụ bắt cóc con của chủ nhà để uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

(VTC News)- Không có tiền chữa bệnh và trả nợ, người giúp việc đã thực hiện vụ bắt cóc con của chủ nhà để uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Loan (SN 1972, quê Vĩnh Long) về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

 Nguyễn Thị Loan- đối tượng bắt cóc bé 3 tuổi để chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan điều tra, Loan là người giúp việc và trông con cho chị Nguyễn Thị Thu Hương (tên gọi khác là Thủy, SN 1979, ngụ tại số 18, đường Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình).

Do không có tiền trả nợ và chữa bệnh nên Loan đã nảy sinh ý định bắt cóc bé Nguyễn Thái Bội San (SN 2011, con của chị Hương) để mẹ cháu cho mượn tiền.

Thực hiện kế hoạch, khoảng 19h ngày 1/10, Loan bắt cóc bé San rồi thuê taxi chở đến khách sạn T.H (nằm trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Khi chị Hương về nhà không thấy con cùng với người giúp việc nên đã gọi điện. Nhận được điện thoại, Loan nói với chị Hương là đã bắt bé San rời khỏi nhà và đã đến KCN Sóng Thần (T, Bình Dương). Khi chị Hương yêu cầu Loan đưa cháu bé về thì đối tượng Loan khước từ và đưa ra yêu sách.

Loan yêu cầu chị Hương phải đưa tiền cho Loan để đối tượng chữa bệnh và trả nợ thì mới giao bé San lại. Chấp nhận yêu sách của Loan, chị Hương hứa sẽ đưa cho đối tượng bắt cóc 100 triệu đồng và yêu cầu Loan đưa con về.

Bé San và mẹ 
Lập tức, Loan cho chị Hương biết sẽ trả cháu bé khi nhận được tiền và gửi số tài khoản cho chị Hương với mục đích bắt chị Hương chuyển tiền qua tài khoản.

Lo sợ tính mạng con mình, chị Hương đã tìm đến công an quận Tân Bình để trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, công an quận Tân Bình đã tung các mũi trinh sát đi dò xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Tân Bình đã xác định được manh mối nơi ở của nghi phạm bắt cóc.

Khoảng 9h50 ngày 2/10 công an phường 2 (quận Tân Bình), đội CS ĐTTP và TTXH quận Tân Bình đã phối hợp với công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) tiến hành khám xét khẩn cấp khách sạn T.H. Tại đây, công an đã giải cứu bé San an toàn.


Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Loan khai nhận hành vi bắt cóc bé San là nhằm mục đích uy hiếp chị Hương đưa tiền chữa bệnh và trả nợ.

Hành vi của Loan có đủ dấu hiệu kết thành tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Hiện đối tượng Loan đang bị công an tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Sỹ Hưng- Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn