Giúp dân sửa lại nhà sau bão, nam thanh niên bị tường đè chết thương tâm

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 31/10/2020 16:28:29 +07:00
(VTC News) -

Đang leo lên sửa mái nhà giúp hàng xóm bị tốc sau bão số 9, không may bức tường gần đó đổ sập xuống, chỉ trong tích tắc, cả Hoàng và Đạt đã nằm dưới đống đổ nát.

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND xã Phú An (huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến 1 một người chết, 1 người bị thương nặng trong lúc giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 9.

Chiều 29/10, anh Phạm Văn Hoàng (29 tuổi) cùng anh Thân Văn Đạt (20 tuổi, trú cùng thôn An Hoà, xã Phú An, huyện Đắk Pơ) và một số người khác giúp người dân trong xã sửa lại nhà bị hư hỏng, tốc mái sau cơn bão số 9 vừa qua.

Giúp dân sửa lại nhà sau bão, nam thanh niên bị tường đè chết thương tâm - 1

Rất đông hàng xóm tới chia buồn trước cái chết đau thương của anh Hoàng.

Khi anh Hoàng và Đạt đang leo lên mái nhà của một người dân để sửa chữa thì không may bức tường nhà đổ sập xuống. Chỉ trong tích tắc cả hai bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Cú đổ tường khiến anh Hoàng bị chấn thương sọ não, vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Còn anh Đạt bị đa chấn thương, gãy cả 2 tay, hiện vẫn đang được các y, bác sĩ tích cực điều trị tại bệnh viện.

Giúp dân sửa lại nhà sau bão, nam thanh niên bị tường đè chết thương tâm - 2

Gia đình anh Hoàng thuộc diện khó khăn, có vợ và con nhỏ mới 13 tháng tuổi.

Sáng 30/10, thi thể anh Hoàng được đưa về để gia đình lo hậu sự. Nhiều người vào chia buồn với gia đình anh, ai nấy đều không kìm nổi nước mắt.

Gia đình anh Hoàng thuộc diện khó khăn của xã, anh là trụ cột chính trong gia đình. Vụ tai nạn vào buổi chiều oan nghiệt ấy đã khiến anh ra đi mãi mãi, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ chỉ mới 13 tháng tuổi.

Thiệt hại tại tỉnh Gia Lai sau cơn bão số 9 (cập nhật đến 17h ngày 28/10):

Nhà ở: 3 nhà sập hoàn toàn (Kbang 1 căn, Kông Chro 2 căn); 181 căn nhà tốc mái (Kbang 70 căn, Pleiku 29 căn, An Khê 21 căn, Kong Chro 17 căn, Đăk Đoa 15 căn, Chư Sê 9 căn, Phú Thiện 9 căn, Chư Prông 7 căn, Chư Pưh 3 căn, Mang Yang 2 căn, Ia Grai 2 căn).

Các công trình giáo dục: 2 mái nhà ở của giáo viên tại huyện Kong Chro tốc mái; 2 trường mẫu giáo tại huyện Chư Sê và Kbang tốc mái; 2 điểm trường tại huyện Chư Sê tốc mái và sập mái che nhà xe; 1 trường học ở thị xã An Khê bị sập tường rào.

Công trình văn hoá: 3 mái nhà rông tại huyện Kong Chro bị tốc mái; 1 bảng tuyên truyền bị sập.

Nông nghiệp: Đổ ngã 77 ha lúa (huyện Kbang 37ha, huyện Chư Sê 40 ha), 4,2 ha rau, 300 ha mía, 7 ha cây ăn quả, 200 trụ tiêu.

Chăn nuôi, thuỷ sản:1 con gia súc bị cuốn trôi, 6 bè cá nuôi tại lòng hồ thuỷ điện.

Công trình công nghiệp: Đổ gãy 39 trụ điện.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn