Giữa tâm bão COVID-19, châu Phi bùng phát ổ dịch Ebola mới

Thời sự quốc tếThứ Ba, 02/06/2020 17:44:09 +07:00
(VTC News) -

Trong khi đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, ổ dịch Ebola mới bùng phát ở phía Tây Equateur (Congo) khiến nhiều người thiệt mạng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Congo Eteni Longondo vừa xác nhận ổ dịch virus ebola mới ở khu vực phía Tây Equateur, cách ổ dịch ở phía Đông Congo khoảng 1.000 km.

Phòng thí nghiệm đã cung cấp cho chúng tôi thông tin các trường hợp tử vong được ghi nhận kể từ ngày 18/5 do virus ebola gây ra. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, các mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Viện nghiên cứu y học quốc gia để kiểm tra”, Tỉnh trưởng Bobo Boloko Bolumbu cho biết.

Giữa tâm bão COVID-19, châu Phi bùng phát ổ dịch Ebola mới - 1

Ổ dịch Ebola mới xuất hiện trở lại tại Congo.

Tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và tiếp tục thực hiện các biện pháp vệ sinh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Không bắt tay. Không tiếp xúc với người bệnh hoặc người thiệt mạng vì bị sốt hoặc chảy máu”, ông Bolumbu kêu gọi người dân.

Ổ dịch ở phía Đông nước này được phát hiện vào tháng 4, chỉ vài ngày trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt đợt dịch Ebola lớn thứ 2 được ghi nhận ở quốc gia này. WHO cũng cảnh báo về thời gian và quy mô của đợt bùng phát, cũng như sự tồn tại của các động vật nhiễm virus trong khu vực có thể dẫn tới tái phát dịch bệnh.

Trong bối cảnh khác, dịch COVID-19 hiện lây lan ra 41 nước châu Phi, trong đó có Công. Ủy ban Kinh tế Châu Phi (UNECA) dự báo ít nhất 300.000 người dân châu Phi sẽ chết do đại dịch. Ngoài ra,  hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy vào tình trạng thất nghiệp, nghèo đói.

Tình hình chống dịch ở đây cũng khó khăn hơn do điều kiện vệ sinh, cơ sở y tế còn hạn chế. Hiện có tới 36% người dân châu Phi không được tiếp cận với các thiết bị giặt giũ gia dụng.

WHO cảnh báo số ca nhiễm ở châu lục này có thể lên tới 10 triệu trong 3-6 tháng tới, nếu không có các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Tới đầu tháng 6, Congo đã ghi nhận 611 ca nhiễm, 179 ca hồi phục và 20 người thiệt mạng vì virus corona.

Congo và nhiều nước châu Phi khác đang phải đối mặt với một thách thức lớn khi cùng lúc chống lại cả Ebola, COVID-19 và bệnh sởi.

Trần Trang(Nguồn: The Independent)
Bình luận
vtcnews.vn