Giữa căng thẳng, Nga chuyển thêm quân tới gần Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/01/2022 11:17:59 +07:00
(VTC News) -

Trong bối cảnh quan hệ Nga và phương Tây căng thẳng về vấn đề Ukraine, Moskva chuẩn bị gửi thêm quân tới Belarus để tham gia tập trận chung.

Đợt triển khai binh lính này sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga gần Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, các cuộc tập trận chung sẽ được tiến hành ở biên giới phía Tây và phía Nam của quốc gia này, khu vực giáp với Ukraine. 

Giữa căng thẳng, Nga chuyển thêm quân tới gần Ukraine - 1

Nga chuẩn bị gửi thêm quân tới Belarus để tham gia tập trận chung. (Ảnh: AP)

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết các cuộc tập trận chung Nga-Belarus nhằm thực hành phản ứng trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Ông Fomin nói thêm, Nga và Belarus sẽ triển khai vũ khí, nhân sự cho cuộc tập trận tới ngày 9/2. Sự kiện chung giữa hai nước dự kiến diễn ra từ ngày 10-20/2. 

Hiện chưa rõ số lượng binh lính tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, có thông tin Nga sẽ điều hàng chục máy bay chiến đấu Su-35 và một số đơn vị phòng không tới Belarus. 

Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng, Nhà Trắng cảnh báo rằng Nga có thể thực hiện động thái quân sự nhằm vào nước láng giềng "bất kỳ lúc nào". Hôm 18/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cảnh báo việc lực lượng Nga tiến vào Belarus là một "tình huống cực kỳ nguy hiểm."

Vào tuần trước, đại diện của Nga, Mỹ và NATO đã tổ chức họp mặt, nhưng các cuộc đàm phán không thể dập tắt căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine. 

Ngày 21/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Geneva - một nỗ lực khác nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng.

Cùng ngày 18/1, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nước này vừa tiếp nhận một lô hàng vũ khí chống tăng từ Anh. Bộ lưu ý rằng số vũ khí này sẽ giúp “tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước”.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp