Giữ tiếng, Toyota, Hyundai và Renault rủ nhau triệu hồi

XeThứ Tư, 27/04/2011 12:56:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong 2 ngày, Toyota, Hyundai và Renault cùng rủ nhau ra chiếu triệu hồi tổng cộng hơn 200.000 xe.

(VTC News) – Rút kinh nghiệm từ khủng hoảng thu hồi của Toyota, các hãng xe ngày càng nhanh tay trong việc xử lý sự cố. Vì thế chỉ trong 2 ngày, Toyota, Hyundai và Renault cùng rủ nhau ra chiếu triệu hồi tổng cộng hơn 200.000 xe.

 

Với Toyota, dù hãng này nhận định chỉ có 0,05% lượng xe liên quan có thể dính lỗi ở trục lái nhưng Toyota vẫn tiến hành triệu hồi tự nguyện với dòng xe bán tải Tundra 2011. Số xe được triệu hồi vào khoảng 51.000 xe.

 

Toyota triệu hồi tự nguyện với 51.000 xe bán tải Tundra 2011. 
Toyota cho biết do lỗi trong quá trình lắp ráp mà cần điều khiển ở trục lái có thể bị gẫy, dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn. Hiện chưa có báo cáo về tai nạn hay thương vong gì do lỗi này nhưng tháng sau Toyota sẽ bắt đầu gửi thư thông báo tới khách hàng mời họ mang xe tới đại lý để kiểm tra.

 

Cũng nhanh chóng xử lý sự cố dù không quá nghiêm trọng, Hyundai vừa thông báo triệu hồi gần 30.000 xe Sonata và Tucson do trục trặc ở kính chiếu hậu.


Theo đó, Hyundai sẽ kiểm tra và xử lý 19.211 xe YF Sonata sản xuất từ 30/3/2010 đến 17/5/2010  cùng 8.050 xe Tucson sản xuất từ 27/2/2010 đến 17/4/2010 do gương chiếu hậu của các xe này không đạt chuẩn nên có thể làm giảm tầm quan sát của lái xe.

Cũng với lỗi trên, 38.742 xe Renault Samsung SM3 sản xuất từ 1/4/2010 đến 16/1/2011 cũng bị triệu hồi. Ngoài ra, 65.157 xe SM3 sản xuất từ 23/4/2009 đến 10/8/2010 và 55.648 xe SM5 sản xuất từ 12/8/2009 đến 29/10/2010 cũng quay về xưởng sửa chữa do lỗi túi khí.

 

Minh Quang (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn