Giữ lại 'bộ tứ siêu đẳng', Miura chơi cống hiến lần chót

Thể thaoThứ Tư, 30/12/2015 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Việc HLV Toshiya Miura lưỡng lự giữa loại và không loại Tuấn Anh là minh chứng cho thấy, U23 Việt Nam rất có thể sẽ trình diễn lối đá đẹp mắt.

(VTC News) - Việc HLV Toshiya Miura lưỡng lự giữa loại và không loại Tuấn Anh là minh chứng cho thấy, U23 Việt Nam rất có thể sẽ trình diễn lối đá đẹp mắt.

Kể từ khi làm việc tại Việt Nam, HLV Miura luôn trung thành với triết lý bóng đá thiên về sức mạnh, thể lực. Điều này được thể hiện rõ nét nhất ở cặp đôi tiền vệ trung tâm - phòng tuyến luôn có sức ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi toàn đội. 

Ông Miura bảo thủ với nó đến mức, trước mỗi trận đấu ai cũng có thể đoán chính xác ông sẽ ưu tiên những tiền vệ trung tâm có khả năng tranh chấp tốt. Kể nhanh có ngay Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Huy Hùng (QNK.Quảng Nam), Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa), Tấn Tài (ĐTLA),... 
HLV Miura vẫn đang chờ Tuấn Anh đạt trạng thái cơ thể tốt nhất (ảnh: Hoàng Tùng)
 HLV Miura vẫn đang chờ Tuấn Anh đạt trạng thái cơ thể tốt nhất (ảnh: Hoàng Tùng)
Thế nhưng, mọi chuyện nay đã khác. Có trong tay "bộ tứ siêu đẳng" - Duy Mạnh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, những tiền vệ trung tâm đã quá quen lối chơi ban bật ngắn, nói dễ hiểu là như "kiểu HAGL", HLV Miura dường như đã chịu thay đổi triết lý.

Bằng chứng mới nhất chính là cách ông nhẫn nại với ca chấn thương dai dẳng của Tuấn Anh - cầu thủ mà phần lớn thời gian tập trung U23 Việt Nam không thể tập bình thường cùng đồng đội. 

Theo dõi xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam, dù ông Miura vẫn giữ triết lý riêng, như việc thử nghiệm hậu vệ phải Thanh Hiền hay trung vệ Đào Duy Khánh đá tiền vệ trung tâm.

Song, điều này chỉ diễn ra khi mà ba tiền vệ thuộc biên chế HAGL là Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều phải tập riêng vì chấn thương. Cứ mỗi khi một trong ba hoặc cả ba tiền vệ này trở lại thì y như rằng, họ cùng với Duy Mạnh (Hà Nội T&T) thay phiên đá cặp với nhau.
Tuấn Anh và Đông Triều là một trong hai sự lựa chọn chính ở giữa sân của HLV Miura (ảnh: H.T)
 Tuấn Anh, Đông Triều là lựa chọn chính ở giữa sân (Ảnh: Hoàng Tùng)
Nếu chiếu theo triết lý phòng ngự chặt - phản công chớp nhoáng của HLV Miura, hiệu quả mà "bộ tứ siêu đẳng" mang lại cũng khá khả quan. 

Ở vế thứ nhất, dù chưa hẳn là đã đạt yêu cầu, nhưng những bàn thua của đội hình có mặt hai trong số bốn tiền vệ này, chủ yếu đều đến từ các tình huống cố định hoặc sai sót cá nhân của cầu thủ phòng ngự. 

Ví dụ trận giao hữu với B.Bình Dương, lí do khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa 1-1 được một thành viên trong BHL đội chỉ ra là lỗi phát bóng không chuẩn xác của Phí Minh Long. Hay như siêu phẩm đá phạt mới đây của Công Phượng vào lưới đội hình có cặp đôi tiền vệ Tuấn Anh - Đông Triều, trong buổi tập chiều qua 29/12. 
Trong các buổi tập, Xuân Trường và Duy Mạnh luôn đóng vai trò 'ông chủ tuyến giữa' trước khi được đá cặp cùng nhau vào chiều qua 29/12 (ảnh: H.T)
Xuân Trường và Duy Mạnh luôn đóng vai trò 'ông chủ tuyến giữa' trước khi được đá cặp cùng nhau vào chiều qua 29/12 (ảnh: H.T) 
Trái ngược hoàn toàn với phòng ngự, "bộ tứ siêu đẳng" đang làm rất tốt ở khía cạnh tấn công. Đặc biệt là khi họ được kết hợp với những cầu thủ cũng đậm chất HAGL như Văn Thanh, Đức Huy, Tuấn Tài, Hồng Duy. 

Bản thân ông Miura cũng có những kế sách riêng để dung hòa những kĩ năng khác nhau của bộ tứ này, như việc phân chia, một trong hai cầu thủ Tuấn Anh, Duy Mạnh - điều phối bóng ngắn, sẽ đá bên cạnh một trong hai cầu thủ Xuân Trường, Đông Triều - phất bóng dài chuẩn xác. 
Có 'bộ tứ siêu đẳng', liệu HLV Miura sẽ thay đổi triết lý để chiều lòng người hâm mộ? (ảnh: H.T)
Có 'bộ tứ siêu đẳng', HLV Miura sẽ thay đổi triết lý để chiều lòng người hâm mộ? (Ảnh: Hoàng Tùng) 
Với tất cả những điều trên về "bộ tứ siêu đẳng" Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh và Xuân Trường, dù có thể sẽ không chính xác khi mà ông Miura vốn nổi tiếng... khó lường, nhưng niềm hi vọng về "một tập thể dưới trướng HLV Miura không còn thi đấu chán ngắt, chỉ biết chặt chém", có lẽ sẽ thành hiện thực. 

Ngày mai 31/12, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar. Ở đây, toàn đội sẽ có thêm 2 tuần chuẩn bị trước khi chính thức bắt đầu chiến dịch lần đầu tiên trong lịch sử tại VCK U23 châu Á.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn