Giroud tỏa sáng, Chelsea chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Bóng đá AnhChủ Nhật, 06/12/2020 07:43:00 +07:00
(VTC News) -

Chelsea đánh bại Leeds United với tỷ số 3-1 để tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh, nhiều hơn Liverpool và Tottenham 1 điểm.

Trong ngày đón 2.000 CĐV trở lại Stamford Bridge, Chelsea đã khởi đầu rất hứng khởi trước Leeds United. Khi khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, Hakim Ziyech đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Illan Meslier, nhưng cú sút của cầu thủ người Morocco không đủ hiểm hóc để thành bàn. Ít giây sau, đến lượt Olivier Giroud đánh đầu chệch cột dọc.

Đẩy cao đội hình gây sức ép, Chelsea bất ngờ sập bẫy Leeds ở phút thứ 4. Tiền vệ mới nổi Kalvin Phillips tung đường chọc khe như đặt cho Patrick Bamford đi bóng qua cả thủ môn Edouard Mendy, mở tỷ số cho đội khách. 

Giroud tỏa sáng, Chelsea chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh  - 1

Bamford ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. 

Bàn thắng của "người cũ" Bamford không khiến Chelsea mất nhịp chơi bóng. Đội bóng thành London vẫn kiên trì với cách chơi cũ và mạo hiểm dâng cao để tìm kiếm cơ hội, đẩy trận đấu trở nên căng thẳng ở khu trung tuyến.

Phút thứ 9, Giroud đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đến đúng vị trí Timo Werner. Ở thế không người kèm, đối diện với khung thành rộng mở, Werner dứt điểm hụt, rồi vung chân chân đá bồi trúng xà ngang. Không lâu sau, đến lượt Giroud bỏ lỡ cơ hội sau đường chuyền cẩu thả của thủ môn Meslier, khi cú sút ở cự ly 20m của anh đưa bóng đi chệch cột.

Sức ép của Chelsea khiến hàng thủ Leeds sụp đổ ở phút 27. Ziyech xoay sở khéo léo, vẩy má cho Reece James băng lên ở cánh phải. Hậu vệ trẻ tuổi của Chelsea tung ra đường chuyền tầm thấp để Giroud dứt điểm tung lưới Meslier. Đây là bàn thắng thứ năm trong hai trận gần nhất của tiền đạo người Pháp. 

Giroud tỏa sáng, Chelsea chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh  - 2

Giroud dứt điểm tung lưới Leeds. 

Chelsea đá giằng co với Leeds ở nửa cuối hiệp 1. Dù cầm bóng gần 70%, nhưng đội bóng của HLV Frank Lampard không có thêm tình huống ăn bàn trước cách chơi giàu sức chiến đấu của các học trò HLV Marcelo Bielsa. 

Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn duy trì sức ép, còn khả năng phản kháng của Leeds yếu dần. Sự có mặt của Christian Pulisic giúp các đường lên bóng ở cánh trái của Chelsea có thêm sức nặng. Đội bóng của Lampard tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng các tiền đạo, đặc biệt là Werner, đều phung phí rất khó hiểu. 

Trong ngày các cầu thủ Đức thi đấu dưới sức, những cầu thủ Pháp của Chelsea đã lên tiếng. Sau khi Giroud gỡ hòa, Kurt Zouma đã đưa Chelsea vượt lên với pha đánh đầu dũng mãnh ở phút 61. 

Chelsea tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn ở khoảng thời gian còn lại, còn những đợt tấn công của Leeds không mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi đội bóng của HLV Bielsa đang mải mê tấn công thì Chelsea đã tung đòn trừng phạt ở phút bù giờ hiệp 2. Werner bứt tốc ở cánh phải trước khi chuyền như đặt cho Pulisic ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo xanh. 

Thắng Leeds, Chelsea tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 22 điểm, nhiều hơn Liverpool và Tottenham 1 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Kết quả chung cuộc: Chelsea 3-1 Leeds United (Bamford 4', Giroud 27', Zouma 61', Pulisic 90+3')

Giroud tỏa sáng, Chelsea chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh  - 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn