Giroud thoát tội dẫn 'gái lạ' về phòng?

Thể thaoThứ Sáu, 21/02/2014 12:08:00 +07:00

Phong độ không tốt là lý do khiến Giroud phải dự bị chứ không phải vì rắc rối tình ái mà anh vừa gây ra?

Ở trận "đại chiến" vòng knock-out Champions League giữa Arsenal và Bayern Munich rạng sáng nay, huấn luyện viên Arsene Wenger đã gây sốc khi quyết định loại Olivier Giroud, thay vào đó là chân sút trẻ Yaya Sanogo.
Quyết định đó đã khiến không ít người nghi ngờ khả năng vị chiến lược gia người Pháp loại anh trong trận đấu quan trọng như vậy, là do liên quan đến scandal sex với cô người mẫu Celia Kay.

Thậm chí, một bộ phận cổ động viên trung thành với Pháo thủ còn công khai bày tỏ sự không hài lòng với Wenger trên những trên mạng cá nhân, khi lấy chuyện riêng tư quyết định "số phận" của đội nhà ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Trước làn sóng phản đối của dư luận, "giáo sư" đã ngay lập tức lên tiếng cho biết nguyên nhân khiến ông quyết định gạch tên chân sút người Pháp ra khỏi danh sách. Ông cho rằng, quyết định đưa ra do phong độ của Giroud không tốt.
"Quyết định đưa ra dựa trên yếu tố phong độ," Wenger lên tiếng. "Khi tôi sử dụng Giroud liên tục trong các trận đấu, mọi người trách móc tôi vì dùng cậu ấy quá nhiều. Tôi đã cho Giroud nghỉ, nên bạn có thể vui mừng vì điều này."
Ông cũng thẳng thừng những cáo buộc nhằm vào ông, khi cho rằng để chuyện riêng tư của Giroud (scandal sex với Kay) ảnh hưởng đến sức mạnh của Pháo thủ.
"Giroud là cầu thủ có tâm lý vững vàng, nên những chuyện bên ngoài sân cỏ không hề ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi đã quyết định bởi nghĩ rằng cậu ta cần nghỉ 1-2 trận trước khi trở lại với sức sống mới."
Huấn luyện viên Wenger cũng bảo vệ cầu thủ Sanogo: "Tôi cũng muốn trao cơ hội cho Sanogo và tôi nghĩ cậu ta đã chơi rất tốt."
Ở trận đấu trên, Arsenal đã thất bại 0-2 trước Bayern Munich. Thất bại này khiến cơ hội giành vé đi tiếp của Pháo thủ là vô cùng khó khăn khi mà trận lượt về họ sẽ phải chơi trên sân Allianz Arena.
Bình luận
vtcnews.vn