Giống lúa khổng lồ cao gần 2 m gây xôn xao ở Trung Quốc

Khám pháThứ Ba, 31/08/2021 06:34:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc trồng thành công giống lúa khổng lồ cao tới 2 m, gấp đôi so với các giống lúa thường.

Giống lúa này được trồng ở Trùng Khánh với diện tích 15 mẫu (khoảng 10.000m2) và dự kiến thu hoạch vào tháng 9 tới. 

Chen Yangpiao, Phó giám đốc chi nhánh Trùng Khánh của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa lai Trung Quốc cho biết, giống lúa khổng lồ được trồng ở làng Changhong của Trùng Khánh vào tháng 4 năm nay, cho năng suất 750-900kg/mẫu.

Giống lúa khổng lồ cao gần 2 m gây xôn xao ở Trung Quốc  - 1

Trung Quốc trồng thành công lúa khổng lồ cao 2 m. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Chen, chiều cao trung bình của mỗi cây lúa là 1,8m đến 2,25 m. 

Đây là giống lúa thân cao, cứng cáp, chịu được ngập úng và đất phèn mặn, có thể cung cấp môi trường sống tốt nhất cho các loài thủy sinh và động vật có vú trú ẩn.

Do thân lúa cao nên nông dân có thể giữ mực nước trên ruộng từ 60–80 cm, thuận lợi cho việc nuôi cá, tôm hoặc cua. 

Giống lúa khổng lồ này sẽ được trồng rộng rãi tại Trùng Khánh bắt đầu từ năm 2022.

Diệu Hoa(Nguồn: Global Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp