Giông lốc giật đổ cột điện 500kV ở Bắc Giang

Thời sựThứ Sáu, 22/04/2016 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc mưa to gió lớn, một cột điện cao thế ở Bắc Giang đã bị giật đổ.

(VTC News) - Trong lúc mưa to gió lớn, một cột điện cao thế ở Bắc Giang đã bị giật đổ.

Trả lời phóng viên VTC News tối 22/4, ông Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia xác nhận thông tin, khoảng 7h30 sáng 22/4, một cột điện cao thế đã bị đổ trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Cột điện bị đổ. (Ảnh: Facebook)
Cột điện đổ kéo theo khoảng 500m đường dây bị ảnh hưởng. Rất may, sự cố này không gây mất điện.

"Nguyên nhân cột điện bị đổ là do thời điểm đó có giông lốc lớn. Sự cố này không ảnh hưởng tới việc cấp điện cho người dân. Hiện chúng tôi vẫn đang tập trung khắc phục sự cố," ông Tuấn cho hay.

Được biết, cột điện bị đổ nằm ở vị trí 199. Đây là cột nằm trong hệ thống đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa. Đường dây này dài 139km, đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang.


Video: Biển quảng cáo khổng lồ bị gió giật đổ.


Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn