Giọng hát Việt nhí: Trò cưng của Đông Nhi tự tin đọ giọng Hương Tràm

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 23/10/2016 07:24:00 +07:00

Trò cưng của Đông Nhi tự tin khoe chất giọng khỏe bên Hương Tràm trong ca khúc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay”.

Đêm liveshow 6 của Giọng hát Việt nhí là đêm trình diễn của Top 3: Thuỵ Bình, Nhật Minh, Mai Anh, đây là đêm thi không loại, chương trình cũng sẽ công bố thí sinh cuối cùng được nhận “tấm vé vàng” bước vào đêm chung kết nhờ vào bình chọn của khán giả.

_MG_1640

Mở màn là tiết mục đầy ý nghĩa của Top 6 Giọng hát Việt nhí khi thể hiện rất tình cảm ca khúc “Miền Trung mùa nước lũ” để san sẻ những nỗi đau, khó khăn mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu sau khi cơn bão lịch sử đi qua. “Xót xa đêm trường đau lòng người tha hương, có đi trăm đường vẫn về miền Trung mến thương” – từng câu hát đã được các bé thể hiện tình cảm, khiến khán giả xúc động. 

Ngay sau tiết mục cảm động này, MC Ngô Kiến Huy công bố tên thí sinh đã giành được “tấm vé vàng” từ bình chọn khán giả để thẳng tiến vào đêm chung kết đó là thiên thần người Nga Milana, cô bé đã giành được số bình chọn cao nhất là 13,04%.

_MG_1674

 

Đêm thi của Top 3 sẽ được chia làm 2 phần, ở phần 1 là sự thể hiện solo của các bé và phần 2, 3 thí sinh sẽ kết hợp cùng các khách mời. Mờ đầu cho đêm thi là phần thể hiện của Nhật Minh  đến từ đội Đông Nhi – Ông Cao Thắng, với ca khúc Arirang alone.

_MG_1714

Ca khúc khá khó nhằn khi càng về sau càng lên cao độ, nhưng Nhật Minh vẫn bản lĩnh trình diễn, cậu bé 10 tuổi khoe chất giọng cao vút của mình khiến khán giả nổi da gà. 

Nhật Minh luôn là thí sinh giữ vững phong độ nhất trong tất cả các đêm thi, càng vào những vòng sau, bé càng có những sự biến hoá đầy bất ngờ. Chia sẻ sau phần thể hiện của mình, bé cho biết không gặp nhiều khó khăn khi luyện tập ca khúc này mà còn học được tuyệt chiêu từ Đông Nhi: khi hát những nốt cao sẽ đẩy hơi từ bụng và bật ra từ mũi, nên Nhật Minh rất tự tin với phần trình diễn của mình.

_MG_1776

 

Từng gây ấn tượng trong vòng giấu mặt với giọng hát dân ca ngọt ngào, đến liveshow 6, “cô bé bánh bò” Mai Anh mới được dịp thể hiện lại sở trường của mình qua liên khúc Quê em mùa nước lũ – Chị đi tìm em.

_MG_1754

 

Trò cưng của Noo Phước Thịnh gây bất ngờ khi hát một câu ca cổ vừa ngọt ngào lại giàu tình cảm, hình ảnh Mai Anh ôm em gái trên sân khấu vừa hát vừa khóc làm nhiều người không kìm được nước mắt, ở phía bên dưới HLV Noo Phước Thịnh cũng khóc theo học trò.

Clip: Học trò Noo Phước Thịnh khiến khán giả rơi lệ vì tái hiện nỗi khổ của người dân vùng bão lũ

_MG_1831

 Kết thúc phần 1 là tiết mục của “cậu bé dân ca” Thuỵ Bình em thể hiện ca khúc “Khao khát một lời ru”, vẫn là giọng hát “ngọt như mía lùi” cậu bé hát những câu ca cải lương và được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

_MG_1652

 

Trong phần nhân xét của HLV dành cho các thí sinh, Noo Phước Thịnh khuyên Nhật Minh hãy tiết chế về ngôn ngữ hình thể vì mỗi khi bé “nhún nhảy” sẽ khiến cho bài hát có một vài chỗ bị hụt hơi. Anh cũng dành lời khen cho Thuỵ Bình rằng cậu bé “đã chọn một ca khúc theo sở trường của mình nhưng có phần nặng đô hơn khi hát ca cổ”, đồng thời khuyên bé hãy thử sức với những điều mới mẻ hơn.

_MG_1708

 

Riêng với học trò của mình, anh chỉ nói: “Ngày hôm nay con mang ca khúc này lên sân khấu là để san sẻ nỗi đau, không còn là phần trình diễn nữa. Hôm nay, con đã thể hiện một ca khúc đại diện cho tất cả người Việt Nam, cám ơn con vì đã mang đến điều này đến cho các vị HLV và khán giả.”

_MG_1657

 

Ngay sau đó, HLV Vũ Cát Tường đã “đáp trả” lại đàn anh về phần nhận xét dành cho thí sinh của minh. Cô nhắn nhủ với Thuỵ Bình: “Con vẫn là con thôi, có người nghĩ sở trường của con là ca cổ, nhưng đêm nay con đã làm rất tốt phần thể hiện của mình vì ca cổ có những nốt, nhịp phách rất khó thể hiện. Con đã nhiều lần khóc vì sợ mình thất bại. Cám ơn con vì đã thể hiện rất đúng tinh thần, cảm xúc của người con thiếu đi tình cảm từ mẹ trong ca khúc này.”

_MG_1663

 

Đông Nhi thì nhắn nhủ Vũ Cát Tường nên làm đĩa cho Thuỵ Bình và giọng ca  “Vết mưa” đã “rủ rê” team Đông Nhi cùng làm đĩa chung với mình. MC Ngô Kiến Huy đùa rằng: “Còn Noo Phước Thịnh thì sao, có làm chung luôn không? 3 người 3 đĩa”, thì Noo dí dỏm đáp lại: “Chắc sau chương trình này, Mai Anh đắt show lắm, không có thời gian làm đĩa đâu!” khiến cả khán phòng tràn ngập trong nhiềm vui và tiếng cười vì cũng khá lâu rồi họ mới thấy các HLV thoải mái đùa giỡn cùng nhau như vậy trong đêm liveshow.

_MG_1856

 Đến với phần 2, mở màn vẫn là Nhật Minh, cậu bé song ca cùng quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên – Hương Tràm ca khúc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay”. Nhật Minh không chỉ tự tin, bản lĩnh khi hát cùng Hương Tràm, cậu bé còn “tận dụng cơ hội” khoe chất giọng khủng không thua kém đàn chị, bên cạnh đó là thể hiện màn múa Chăm, cũng như gây bất ngờ cho khán giả khi nhảy poping.

_MG_1931

 

Diva Hồng Nhung đã có sự kết hợp rất thú vị cùng bé Mai Anh trong ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng”, khác với phần thể hiện đầy cảm động trước đó, Mai Anh rất tự tin và duyên dáng khi song ca cùng một trong những “tứ đại diva” của làng nhạc Việt.

_MG_2009

 

Cuối cùng là phần trình diễn được mong chờ nhất: “cậu bé dân ca” Thuỵ Bình song ca cùng Phương Thanh trong ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên”. Lột xác mạnh mẽ với ca khúc nhạc rock, Thuỵ Bình khiến cả sân khấu bừng sáng và sôi nổi hơn theo từng lời ca, tiếng hát của bé. Ngay cả các HLV cũng không kìm được sự phấn khích khi đứng bật dậy và say mê nhảy nhót, cổ vũ cho Thuỵ Bình.

_MG_2024

 

Tuy nhiên, nếu như từ đầu chương trình tất cả các ca khúc đều được sửa lời lại cho phù hợp với lứa tuổi của các bé như: Tìm lại, Thật bất ngờ,…thì “Ngọn lửa cao nguyên”, sáng tác Trần Tiến lại được giữ nguyên bản. Một cậu bé 10 tuổi đứng trên sân khấu và hát: “Anh còn yêu em mãi, người hỡi”, cũng đã khiến không ít khán giả “khựng lại” và giảm bớt đi cảm xúc khi xem phần trình diễn này.

Clip: Trò cưng Vũ Cát Tường gây sốt khi lột xác hát rock cùng Phương Thanh

14799906_1102825903103915_1114522000_o

 

Sau phần trình diễn của Thuỵ Bình, Noo Phước Thịnh nhanh nhảu nói: “Con có cảm thấy nhờ chú mà con được như ngày hôm nay không?”

_MG_2060

 

Vũ Cát Tường ngay lập tức cắt lời: “Không phải vậy đâu, thực ra cũng khá khó khăn khi tập cho bé Thuỵ Bình ca khúc này vì đây là đề bài mà ban tổ chức đưa ra: làm một bài remix cho tất cả các thí sinh”

14786961_1102825309770641_1425657444_o

 

Ông Cao Thắng nhận xét rằng anh thấy tâm lý của các bé và ngay cả HLV cảm thấy rất thoải mái và “bung lụa” vì đây là đêm thi không loại. Anh cũng không kìm được cảm xúc “phát cuồng” vì Thuỵ Bình, nam HLV “năn nỉ”: “Chú mong chờ đĩa nhạc từ con và nếu được hãy cho chú xin chữ ký, chú hâm mộ con quá!”

_MG_2086

 Gia Quý – Thảo Nguyên – Khánh Ngọc trong tiết mục “Sẽ chiến thắng”

_MG_2110

 

Top 3 trở lại sân khấu cùng Gia Quý – Thảo Nguyên – Khánh Ngọc để lắng nghe tổng số bình chọn sau đêm liveshow 6: Mai Anh (25,94%), Thuỵ Bình (32,6%), Nhật Minh (28,15%), Milana (13,32%). 

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn