Giới trẻ xứ Huế nằm lăn ra đất ngắm Siêu trăng thế kỷ

Giáo dụcThứ Ba, 15/11/2016 08:24:00 +07:00

Rất đông bạn trẻ xứ Huế đã kéo về quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), trang bị cả ống nhòm, kính thiên văn… nằm lăn ra đất để được ngắm siêu trăng lớn nhất 68 năm.

Tối 14/11, Việt Nam có cơ hội được ngắm siêu trăng lớn nhất kể từ 1948 đến nay và chỉ xuất hiện lần tiếp theo vào năm 2034.

Theo các chuyên gia, siêu trăng là hiện tượng trăng tròn xảy ra trùng hoặc gần trùng với thời điểm mặt trăng đến gần với trái đất nhất trong chu kì của nó. Trong sự kiện đặc biệt này, mặt trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường.

Video: Siêu trăng rực sáng trên bầu trời cố đô Huế

Vì 68 năm siêu trăng mới xuất hiện một lần nên người dân trên khắp cả nước, trong đó có Huế rất háo hức trước sự kiện đặc biệt này.

Tại Thừa Thiên – Huế, theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ 18h30 rất nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ đã chuẩn bị đến các điểm thông thoáng và mát mẻ để ngắm siêu trăng. Một số bạn trẻ còn chuẩn bị cả ống nhòm, kính thiên văn… để ngắm trăng khổng lồ được rõ hơn.

15044861_552948934898199_434546910_o

 Siêu trăng ở thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đêm 14/11 - Ảnh: Nguyễn Vương

Có mặt tại quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế) lúc 20h50, PV VTC News ghi nhận có gần 100 bạn trẻ đã hội tụ về đây với đầy đủ các phương tiện như ống nhòm, kính thiên văn.

Một số bạn còn không ngần ngại nằm ra đất để ngắm siêu trăng qua thấu kính thiên văn. Đa số các bạn đều tỏ ra ngạc nhiên về kích thước của siêu trăng lần này.

Tại Huế, siêu trăng có kích thước cực đại là vào lúc 21h ngày 14/11 sau đó giảm dần. Tuy nhiên, đến thời điểm 0h30 ngày 15/11 trăng vẫn còn khá to và sáng rực trên bầu trời cố đô.

IMG_9993

 Một bạn nữ nằm lăn ra đất và ngắm "siêu trăng" qua kính thiên văn.

Một số hình ảnh do PV VTC News ghi nhận cảnh người dân và các bạn trẻ xứ Huế kéo nhau đi ngắm siêu trăng vào đêm 14/11:

15053262_254912271591485_987619939_o

 Nhiều bạn trẻ xứ Huế đã kéo đến quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế) để lắp ráp kính thiên văn chuẩn bị ngắm siêu trăng 68 năm mới có một lần - Ảnh: Trần Anh

IMG_9958

 Các bạn trẻ xứ Huế đã trang bị ống nhòm, kính thiên văn từ trước để ngắm siêu trăng - Ảnh: Trần Anh.

IMG_9969

 

IMG_9976

Ngắm siêu trăng qua ống nhòm và kính thiên văn.

IMG_9961

Ai cũng háo hức xem siêu trăng hôm nay to hơn ngày thường cỡ nào

15044699_254914678257911_1562452807_o

 Một bạn chăm chú ngắm siêu trăng bằng mắt thường

IMG_9980

Chen nhau xếp hàng để được ngắm cận cảnh siêu trăng qua ống kính thiên văn. 

15034008_552947751564984_1825600299_o

Siêu trăng ở Huế đạt kích thước cực đại vào 21h sau đó giảm dần - Ảnh: Nguyễn Vương

15044874_552947781564981_1008078872_o

Đến 0h30  ngày 15/11, siêu trăng vẫn còn khá lớn và rực sáng bầu trời cố đô Huế - Ảnh: Nguyễn Vương

15052053_552947774898315_1678396945_o

Nằm trong phòng phóng đôi mắt qua cửa sổ và ngắm siêu trăng sáng vằng vặc nằm giữa hai cành cây cổ thụ quả thực có gì đó rất thi vị - Ảnh: Nguyễn Vương. 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn