Giới trẻ rộ mốt xếp sách đọ chiều cao

Giáo dụcThứ Hai, 23/06/2014 04:16:00 +07:00

Học sinh trung học Trung Quốc rộ mốt xếp những quyển sách đã gắn bó trong suốt 3 năm và chụp ảnh với nó như một cách giải tỏa áp lực.

Học sinh trung học Trung Quốc rộ mốt xếp những quyển sách đã gắn bó trong suốt 3 năm và chụp ảnh với nó như một cách giải tỏa áp lực.


 
"Cọc sách 3 năm" gồm tất cả những quyển sách giáo khoa, sách bài tập, sách ôn luyện, các đề thi, các bài thi, những quyển vở ghi chép trên lớp và tự học... của những học sinh trung học này. Họ tổng hợp lại tất cả và chồng chúng thành cọc sách. Khá bất ngờ là cọc sách lại rất cao, gần bằng chiều của của chính những học sinh này.
 
Bất cứ thứ gì đó thú vị và dễ bắt chước sẽ lan truyền rất nhanh. Mốt chụp ảnh với "cọc sách 3 năm" này cũng vậy. Những học sinh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng cam go của Trung Quốc đua nhau chụp ảnh với "cọc sách" của chính mình. Điều đó đã khiến kiểu chụp ảnh này trở thành một trào lưu chụp ảnh mới thú vị.
 

Ngay cả các nam sinh cũng không nằm ngoài trào lưu chụp ảnh này.

 

Với những "cô bé hạt tiêu" như cô nàng này thì "cọc sách 3 năm" chắc chắn sẽ vượt quá đầu người.

 
Cô nàng này ắt hẳn là một người giữ sách cực kỳ cần thận, khi chồng lên những quyển sách trông còn rất mới và phẳng.
 
Việc cởi bỏ áp lực học hành trong suốt một thời gian dài bằng cách chụp ảnh này dường như rất thu hút với những nữ sinh.
 
Những cô bạn đã chăm chỉ học hành trong suốt 3 năm trung học...

 
... nay đã có thể nói lời "chào tạm biệt" với đống sách vở mà nếu xếp vào còn có thể cao hơn cả họ này.

Theo Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn