Giới trẻ hào hứng lập hộp thư thoại kiểu Hàn

Kinh tếThứ Năm, 20/06/2013 03:45:00 +07:00

(VTC News) - Bất cứ ai gọi đến số thuê bao của bạn trong lúc tắt máy, hết pin, đều có thể nghe “hộp thư di động” này trả lời và ghi âm lại lời nhắn của người đó

(VTC News) - Bất cứ ai gọi đến số thuê bao của bạn trong lúc tắt máy, hết pin, đều có thể nghe “hộp thư di động” này trả lời và ghi âm lại lời nhắn của người đó, tiện ích xuất hiện phổ biến trong các bộ phim Hàn lãng mạn giờ đã “đổ bộ” vào giới trẻ Việt Nam.

Từ hộp thư thoại trong phim Hàn…

Không khó để bắt gặp tình huống trong phim Hàn, khi nhân vật nam không gọi điện thoại được cho nhân vật nữ và đành để lại những tin nhắn thoại đầy cảm xúc, với hi vọng lúc “người kia” bật máy lên sẽ nghe được.


viettel
Khi người nhận cuộc gọi không thể nghe máy

Trên thực tế, những cảnh quay trong phim đã phản ánh một tiện ích cho điện thoại di động được ưa chuộng và rất phổ biến ở Hàn Quốc cũng như các nước khác trên thế giới.


Đó là tiện ích hộp thư thoại , giúp người gọi có thể ghi âm lại lời nhắn khi không thể liên lạc với chủ thuê bao vì một số lý do như không tiện nghe máy, máy bận hay tắt máy.

Trong phim cũng như ngoài đời thực, tiện ích hộp thư thoại này đã “cứu cánh” cho nhiều tình huống khẩn cấp, thậm chí gửi gắm những thông điệp khó nói trực tiếp, giúp cả người nghe lẫn người gọi không bỏ lỡ những thông tin quan trọng của bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

…tới hộp thư thoại “made in Vietnam”

Vốn đã quen thuộc với những bộ phim Hàn, giới trẻ giờ đây rất hào hứng sử dụng hộp thư thoại mới được nhà mạng Việt Nam cung cấp từ vài tháng trở lại đây.

Ôn thi đại học đang vào thời kỳ cao điểm, vì thế cứ đến 8h tối là Nam (học sinh lớp 12 ở Hà Nội) tắt máy di động, cắt mọi liên lạc để tập trung “cày”.

Chỉ những bạn bè thân thiết mới biết được số điện thoại nhà Nam và liên lạc khi cần. Ngoài ra, tất cả những ai gọi điện đến số di động của Nam vào thời gian trên đều được tự động chuyển đến hộp thư thoại để có thể ghi âm lại lời nhắn.
viettel
Nghe lại lời nhắn trong hộp thư thoại 

Nam kể: “Sáng nào mình cũng bật máy di động lên và vào hộp thư thoại để nghe lại từng lời nhắn của mọi người. Có người chúc thi tốt, còn mấy đứa bạn thì toàn nhắn những câu vui vui, nghe mà không nhịn được cười”.

Trong khi đó, sinh viên những trường đại học tại HN và TPHCM lại đang rộ lên xu hướng dùng hộp thư thoại để bày tỏ cảm xúc. “Khi giận dỗi nhau, đương nhiên là không ai muốn nói chuyện rồi, thế nên mình không trả lời điện thoại, kệ cho máy đổ chuông.

Một lúc sau nghe lại lời nhắn thoại rồi mình cũng xuôi xuôi”, Thu Hà (sinh viên năm thứ 3, trường ĐHSPHN) chia sẻ. Nhiều bạn nam cho rằng, trong nhiều tình huống cần phải làm lành, việc để lại lời nhắn thoại sẽ “hữu hiệu” hơn rất nhiều, vừa dễ “trình bày” hơn nói chuyện trực tiếp, lại dễ làm đối phương “cảm động” bởi sự lãng mạn, nhẹ nhàng.

Khảo sát dùng thử hộp thư thoại do Viettel đang cung cấp cho thấy, khi chủ thuê bao tắt máy di động hoặc chưa thể trả lời cuộc gọi, lúc này cuộc gọi đến sẽ được tự động chuyển đến hộp thư thoại để người gọi có thể ghi âm để lại lời nhắn.


Sau đó, chủ thuê bao sẽ được thông báo có tin nhắn thoại mới trong hộp thư và nghe lại các tin nhắn. Với sự tiện lợi và hữu ích này, hộp thư thoại đang thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm và áp dụng rộng rãi trong mọi tình huống của cuộc sống.

viettel
 

Viettel đang cung cấp dịch vụ hộp thư thoại Voicemail với mức cước thuê bao chỉ 5000đ/tháng, cước gọi đến tổng đài 193 để nghe lời nhắn là 500đ/phút.

Ngoài ra, từ ngày 14/6-31/7/2013, Viettel miễn phí cước gọi đến tổng đài 193 cho tất cả khách hàng, đặc biệt khách hàng đăng ký mới Voicemail còn được miễn phí cước thuê bao 1 tháng đầu tiên . Cách đăng ký: soạn tin DK VM gửi tới 193.


Phương Dung
Bình luận
vtcnews.vn