Giới trẻ cuồng mốt tặng quà đom đóm

Kinh tếThứ Tư, 22/08/2012 11:14:00 +07:00

(VTC News) - Trên các gian hàng online, đom đóm đang là sản phẩm bán chạy nhất phục vụ cho ngày Lễ Thất tịch - Ngày Tình nhân ở Trung Quốc.


(VTC News) - Trên các gian hàng online, đom đóm đang là sản phẩm bán chạy nhất phục vụ cho ngày Lễ Thất tịch - Ngày Tình nhân ở Trung Quốc.


Giới trẻ cuồng mốt tặng quà đom đóm


Li Ting, chủ một gian hàng trực tuyến trên mạng Taobao, cho biết: "Thông thường, mỗi ngày, chúng tôi bán được hàng trăm con đom đóm. Nhưng một tuần trước Lễ Thất tịch, doanh thu mặt hàng này tăng lên chóng mặt. Tính riêng trong tháng này, chúng tôi đã bán hết 20.000 con đom đóm".

Theo cô Li, đom đóm hiện là món quà phổ biến nhất, đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng tại Thượng Hải, Bắc Kinh và hai tỉnh Chiết Giang, Quảng Đông. Gần 3/4 khách hàng đặt mua đom đóm trên mạng là các nam nhân viên công sở tuổi đời dưới 30.

Xie Chaoyang, 22 tuổi, hiện là sinh viên một trường đại học ở thành phố Thượng Hải, chia sẻ: "Tôi cũng sẽ mua đom đóm làm quà tặng người yêu nếu cô ấy thích. Một con đom đóm giá chỉ 5 tệ (hơn 16.000 đồng) - không hề đắt chút nào để thể hiện tình yêu và sự lãng mạn".

Đom đóm là quà tặng tình yêu được giới trẻ Trung Quốc cực ưa chuộng vào dịp Lễ Thất tịch. 
Số liệu thống kê cũng cho thấy, tháng 8 - thời điểm có Lễ Thất tịch - ngày Tình yêu ở Trung Quốc, là giai đoạn cao điểm cho việc kinh doanh đom đóm.

Cô Li tiết lộ: "Nguyên nhân chủ yếu là vì đom đóm không thể sống sót vào dịp Lễ Tình nhân của phương Tây, ngày 14/2".

Theo quan niệm từ thời cổ đại Trung Quốc, đom đóm tỏa sáng lấp lánh chính là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa. Vì vậy, nó được xem như món quà đặc biệt mà các đôi lứa dành tặng cho nhau nhân Lễ Thất tịch.

Ngày Thất Tịch theo văn hóa phương Đông (Trung Quốc và các nước lân cận) là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine Trung Quốc.

Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu, trải qua bao tháng ngày xa cách mới có dịp đoàn tụ.

Ngày Lễ Thất tịch (7/7 âm lịch) gắn liền với câu chuyện cảm động về sự chia ly và đoàn tụ của vợ chồng Ngâu. 
Lo ngại từ các chuyên gia về côn trùng

Mặc dù những chú đom đóm nhỏ xíu có khả năng phát sáng góp thêm phần lãng mạn cho những cặp đôi đang yêu nhưng không hề dễ dàng để vận chuyển cũng như chăm sóc chúng.

Chuyên gia về đom đóm, Fu Xinhua, hiện đang dạy môn côn trùng học tại Đại học Nông nghiệp Hoa Trung ở Vũ Hán, cho biết: "Rất nhiều đại lý cung cấp đom đóm khẳng định họ nuôi đom đóm trong các lồng chuồng nhưng trên thực tế, 99% số đom đóm rao bán trên mạng được bắt từ tự nhiên.

Đại lý thu mua số đom đóm này với giá rất rẻ. Hơn nữa, phải tới 50% số đom đóm có thể chết trước khi kịp giúp chàng trai/cô gái bày tỏ tình yêu lãng mạn".

Chen Yu, chủ một gian hàng online trên Taobao, tiết lộ, có lần cô vận chuyển qua đường bưu điện khoảng 400 con đom đóm và tất cả chúng đều chết trước khi đến tay khách hàng do điều kiện quá nóng trong bọc gói.

Còn nguồn cung đom đóm cho Li Ting là một nông trại đom đóm ở Cám Châu thuộc tỉnh Giang Tây. Chủ trang trại, He Jianming, hiểu rất rõ những khó khăn trong việc vận chuyển đom đóm, đặc biệt là vào mùa hè.

He giải thích: "Đom đóm rất dễ chết vào thời tiết nóng nực. Chúng tôi buộc phải gửi đom đóm cho khách hàng trên những chuyến ô tô có bật điều hòa thay vì bằng đường bưu điện như thông thường bởi vì ít nhất 20% số đom đóm có thể chết trên đường đi".

Theo chuyên gia Fu Xinhua, bán đom đóm trên mạng là cách sai lầm để phát triển ngành công nghiệp đom đóm ở Trung Quốc đại lục và đi ngược lại với xu hướng xây dựng khu bảo tồn đom đóm nhằm thu hút khách du lịch như ở Nhật, Maylaysia và Thái Lan.

Trước nhiều ý kiến của những người yêu mến động vật cho rằng, thay vì bắt đom đóm để làm quà tặng tình yêu, nên thả chúng về với tự nhiên, chuyên gia Fu bày tỏ: "Làm như thế lại khiến nảy sinh một vấn đề khác gọi là sự xâm lấn sinh học. Nếu bạn thả đom đóm ở đâu đó ngoài môi trường dành cho riêng chúng, một số loài sinh vật bản địa có thể bị đe dọa".

Ông nhấn mạnh thêm: "Tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì khi xem đom đóm là món quà không thể thiếu trong Lễ Thất tịch. Lý do thật đơn giản: mục đích chính của việc đom đóm phát sáng chẳng qua là để lựa chọn bạn đời mà thôi".

Huyền Trang
(theo China Daily)
Bình luận
vtcnews.vn