Giới tinh hoa Mỹ kêu gọi bãi nhiệm Trump khi bạo lực tràn vào Quốc hội

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/01/2021 07:00:49 +07:00
(VTC News) -

Một nghị sĩ và nhóm doanh nghiệp lớn của Mỹ kêu gọi các quan chức cấp cao xem xét bãi chức Tổng thống Donald Trump sau cuộc biểu tình bạo lực tại Điện Capitol.

Một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố đang chuẩn bị giấy tờ xem xét bãi nhiệm Tổng thống Mỹ sau khi đám đông ủng hộ ông xông vào tòa quốc hội.

"Chúng ta không thể cho phép ông ta tiếp tục đương nhiệm, đây là vấn đề bảo vệ nền Cộng hòa và chúng ta cần thực hiện lời thề của mình", nghị sĩ bang Minnesota Ilhan Omar viết trên Twitter hôm 6/1, dù chỉ hai tuần nữa Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức.

TChủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, nhóm doanh nghiệp lớn của Mỹ đại diện cho 14.000 công ty bao gồm Exxon Mobil Corp, Pfizer và Toyota Motor, đã kêu gọi các quan chức cấp cao xem xét bãi chức Tổng thống Donald Trump sau khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol gây hỗn loạn.

Giới tinh hoa Mỹ kêu gọi bãi nhiệm Trump khi bạo lực tràn vào Quốc hội - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Giám đốc điều hành Jay Timmons cho rằng ông Trump đã “kích động bạo lực vì nỗ lực duy trì quyền lực và bất kỳ nhà lãnh đạo được bầu nào bảo vệ ông ấy đều đang vi phạm lời thề của họ với Hiến pháp và từ chối nền dân chủ khi ủng hộ tình trạng vô chính phủ... Phó Tổng thống Pence, người đã được sơ tán khỏi Điện Capitol, nên xem xét nghiêm túc việc làm việc với nội các để thực hiện Bản sửa đổi hiến pháp thứ 25 nhằm bảo vệ nền dân chủ”.

Bản sửa đổi Hiến pháp thứ 25 (Tu chính án 25) của hiến pháp Mỹ nêu rõ các thủ tục bãi nhiệm Tổng thống khi Phó Tổng thống và đa số các quan chức nội các hoặc một cơ quan khác do Quốc hội chỉ định có thể thực hiện các bước để tuyên bố vị tổng tư lệnh không thể thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trump còn 14 ngày tại vị trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Các nhóm doanh nghiệp khác cũng đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ nhưng chưa đi xa như nhóm các nhà sản xuất nói trên.

Business Roundtable, một hiệp hội gồm các giám đốc điều hành của một số công ty lớn nhất của Mỹ, cho biết “sự hỗn loạn đang diễn ra ở thủ đô là kết quả của những nỗ lực bất hợp pháp nhằm lật ngược kết quả hợp pháp của một cuộc bầu cử dân chủ”.

Họ kêu gọi Trump “và tất cả các quan chức có liên quan chấm dứt tình trạng hỗn loạn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase Jamie Dimon cho biết “các nhà lãnh đạo được bầu của chúng ta có trách nhiệm kêu gọi chấm dứt bạo lực, chấp nhận kết quả và, như nền dân chủ của chúng ta đã có hàng trăm năm, ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bây giờ là lúc để cùng nhau củng cố sự đoàn kết đặc biệt của chúng ta".

Thomas Donohue, Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Mỹ, một cơ quan vận động hành lang doanh nghiệp mạnh mẽ có trụ sở gần Nhà Trắng, nói rằng “các cuộc tấn công nhằm vào Tòa nhà Quốc hội và nền dân chủ của chúng ta phải chấm dứt ngay bây giờ” và kêu gọi Quốc hội tiếp tục hoạt động vào 6/1, bất chấp sự gián đoạn bạo lực.

“Quốc hội Mỹ phải họp lại vào tối nay để hoàn thành trách nhiệm theo Hiến pháp của họ trong việc chấp nhận báo cáo của Cử tri đoàn”, ông nói.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn