Giới thiệu hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 08/07/2016 07:26:00 +07:00

Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tại Hà Nội.

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có các ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

IMG_4348

  Họp báo thông tin về các hoạt động do Trung ương Hội chủ trì, phối hợp tổ chức kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam có 3 sự kiện chính.

Ngày 9/8, có hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Đặc biệt, lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tại Hà Nội khoảng 1.000 đại biểu tham gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến dự và phát biểu.

Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ 3 tổ chức trong 2 ngày 12-13/7 sẽ báo cáo tổng kết phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam giai đoạn 2011-2016 và phương hướng thi đua giai đoạn 2016-2021.

hop_bao_vava_7_7-14_19_59_730

 Đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Báo Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, các hoạt động là dịp để tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với con người Việt Nam.

Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam về vật chất và tinh thần, tạo sự quan tâm, ủng hộ dư luận trong nước và quốc tế đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Bộ tư lệnh Hải quân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin 1,6 tỷ đồng. Công ty Thép Việt Mỹ đã chính thức công bố tài trợ xây và tặng 15 căn nhà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Bình Phước.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn