Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang làm Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam

Chính trịThứ Tư, 30/06/2021 08:55:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sáng 30/6, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khoá IX) hiệp thương cử nhân sự tham gia Uỷ ban Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ Quyết định số 104 ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang làm Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam - 1

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu có mặt và các đại biểu tại các điểm cầu nhất trí hiệp thương giới thiệu ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lê Tiến Châu sinh ngày 5/10/1969, quê quán xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Châu là Tiến sĩ Luật học, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Tiến Châu là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông châu có hơn 10 năm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (từ 2006 đến 2018), Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2016 - 2018.

Năm 2018, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2020, ông Lê Tiến Châu là Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp