Giới thể thao nguyện cầu cho nạn nhân vụ thảm sát ở Mỹ

Thể thaoChủ Nhật, 16/12/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Làng thể thao thế giới đã cùng nhau bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân vụ xả súng trường học tại Mỹ bằng nhiều cách khác nhau.

(VTC News) - Làng thể thao thế giới đã cùng nhau bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân vụ xả súng trường học tại Mỹ bằng nhiều cách khác nhau.

Tất cả các sự kiện thể thao diễn ra cuối tuần này tại Mỹ, từ các trận đấu tại giải bóng rổ nhà nghề NBA, giải bóng bầu dục NFL đến các trận bóng đá giữa các trường đại học đều dành ra một phút im lặng để tưởng nhớ 26 nạn nhân, trong đó có 20 trẻ em, của vụ xả súng kinh hoàng tại bang Conneticut vừa qua.

Các thành viên của đội Idiana Pacers cúi đầu tưởng niệm các nạn nhân trước 1 trận đấu tại giải NBA cuối tuần qua. 
Các cầu thủ của Liverpool và Aston Villa cũng đeo băng đen trong trận đấu tối qua. 

Trên các mạng xã hội như Twitter hay Facebook, các ngôi sao thể thao cũng dành những lời lẽ đặc biệt để bày tỏ cảm xúc của mình. LeBron James, siêu sao bóng rổ của đội Miami Heat viết: “Những nạn nhân vô tội đã ra đi khiến tôi cảm thấy rất buồn. Những đứa trẻ là tất cả đối với tôi. Tôi cũng có 2 đứa con đang đi học tiểu học, và tôi không dám tưởng tượng những điều tồi tệ sẽ xảy ra với chúng. Có một điều gì đó phải thay đổi”.

Còn Josh Hamilton, người vừa gia nhập đội bóng chày Los Angeles Angels với hợp đồng trị giá 125 triệu USD cho 5 năm và là cha của 4 bé gái, chia sẻ: “Khi xem những tin tức về sự việc xảy ra ở Conneticut, tôi đã khóc. Những gì mà cha mẹ các nạn nhân đang phải trải qua thật khủng khiếp”.

Tại nước Anh xa xôi, các cầu thủ của 4 câu lạc bộ bao gồm QPR, Liverpool, Aston Villa và Fulham cũng tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng bằng cách đeo băng đen thi đấu trong vòng đấu diễn ra tối qua.

Đà Giang
Bình luận
vtcnews.vn