Gió lốc xoáy cuốn bay hàng chục nhà dân, trường học ở Đắk Lắk

Thời sựThứ Tư, 17/04/2019 16:35:00 +07:00

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm 1 người bị thương, làm sập và tốc mái hàng chục ngôi nhà, trường học ở xã Ia T’Mốt và Ea Lê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk).

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa thành lập đoàn công tác phối hợp với địa phương hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, trường học vừa bị gió lốc xoáy làm hư hỏng. 

gio-loc1

Nhà dân bị tốc mái khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.  

Khoảng 22h ngày 16/4, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra tại hai xã Ia T’Mốt và Ea Lê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) làm sập và tốc mái, hư hỏng nặng hàng chục nhà dân, trường học. 

Cụ thể, có khoảng 20 ngôi nhà tại xã Ia T’Mốt, Ea Lê bị đổ sập và tốc mái hoàn toàn. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ia T’Mốt) mái bị tốc mái, buộc phải cho học sinh nghỉ học. 

gio-loc2

Một trường học bị tốc mái. 

Theo thống kê chưa đầy đủ của huyện Ea Súp, khoảng 20 ngôi nhà trên địa bàn xã Ia T’Mốt và Ea Lê bị tốc mái hoàn toàn; một người dân bị thương do lốc xoáy là ông Hoàng Văn Cầu, 70 tuổi, ở thôn 14, xã Ia T’Mốt, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp.

Lốc xoáy cũng khiến 3 nhà giáo viên, 2 phòng học của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia T’Mốt, bị tốc mái hoàn toàn; nhiều diện tích hoa màu của người dân bị đổ, ngã.

THANH HẢI - BẢO LÂM
Bình luận
vtcnews.vn