Gió lốc mạnh làm đổ gãy hàng loạt trụ điện cao thế ở Đắk Lắk

Thời sựThứ Tư, 23/05/2018 21:08:00 +07:00

Cơn mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh làm nhiều trụ điện cao thế ở Đắk Lắk bị đổ gãy và khiến hơn 4.000 hộ dân bị mất điện.

Vào khoảng 15h30 ngày 23/5, tại huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kèm gió lốc kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến hàng loạt trụ điện cao thế trên địa bàn bị đổ gãy. 

IMG_3445

Nhiều trụ điện cao thế bị đổ gãy. 

IMG_3429

Trời sập tối nhưng nhân viên điện lực vẫn cố gắng khắc phục hậu quả.  

Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Điện lực huyện Buôn Đôn cho biết, cơn mưa lớn kèm gió lốc đã làm đổ gãy 7 trụ điện 35kW và 22kW tại hai xã Ea Nuôl và Krông Na, khiến hơn 4.000 hộ dân bị mất điện.

Theo ông Hùng, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực và vật lực xuống hiện trường tổ chức tháo dỡ các trụ điện bị đổ gãy, bảo đảm an toàn cho người dân và dựng lại trụ điện mới nhằm cung cấp điện lại sớm nhất cho người dân.

"Mưa trên địa bàn rất lớn nhưng đơn vị cố gắng nỗ lực khắc phục hậu quả để người dân có điện trong thời gian sớm nhất", ông Hùng nói.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn