Gió bão cuốn bay am thờ đè người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế trọng thương

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 18/09/2020 10:34:49 +07:00
(VTC News) -

Gió bão mạnh khủng khiếp cuốn bay am thờ trên tầng 2 của một nhà dân đè trúng người đàn ông gây trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 8h30 ngày 18/8, do ảnh hưởng của bão số 5 tại xã Phú Diên (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xuất hiện mưa lớn và gió giật mạnh.

Ghi nhận của phóng viên VTC News tại địa phương này cho thấy, chỉ một tiếng đồng hồ, gió bão gây thiệt hại nặng nề, cây xanh đổ ngổn ngang; gió làm tốc mái nhà dân cuốn ra đường gây ách tắc, dây điện bị kéo đứt... Hiện chưa có thống kê thiệt hại nhưng ít nhất có một người đàn ông bị trọng thương.

Gió bão cuốn bay am thờ đè người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế trọng thương - 1

Am thờ trên tầng 2 nhà người dân bị gió bão thổi bay rơi trúng người ông R. 

Người bị thương được xác định là ông P.V. R. (khoảng 60 tuổi, trú làng Thanh Dương, xã Phú Diên) bị am thờ nhà hàng xóm rơi trúng người. Theo đó, lúc gió bão cực mạnh quét vào địa phương này và cuốn bay am thờ xây bằng bê tông trên tầng 2 nhà hàng xóm của ông R. và đè trúng ông này.

Tại Thừa Thiên - Huế mặc dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng từ 8h30 đến 9h30 xuất hiện mưa lớn và gió giật mạnh khiến cây cối đổ ngổn ngang, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Khoảng 4h30 ngày 18/9, một trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Điền Hòa (huyện Phong Điền) làm 25 ngôi nhà ở các thôn 4 và thôn 11 bị tốc mái, hư hỏng tỷ lệ thiệt hại khoảng 20-25%. Rất may, thời điểm xảy ra lốc xoáy lúc sáng sớm nên không gây thiệt hại về người.

Gió bão cuốn bay am thờ đè người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế trọng thương - 2

Gió bão cuốn bay mái tôn nhà nguời dân xã Phú Diên ra quốc lộ 49.

Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương cùng lực lượng các đoàn thể có mặt hỗ trợ các hộ dân thu dọn đồ đạc, dùng bạt xanh giằng các mái nhà lại để tránh thiệt hại nặng khi bão đổ bộ. Hiện tại Thừa Thiên - Huế gió lặng và tạnh mưa. 

Tại Quảng Trị, sáng cùng ngày cũng xuất hiện gió mạnh và mưa lớn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ và hiện mưa và gió giảm. 

Hiện mực nước trên thuỷ điện Đakrông 1 (Quảng Trị) vượt mức tràn 1,5 mét nhưng do lưu lượng nước về quá nhanh nên công ty vận hành thuỷ điện này đang xả lũ.

Hiện mưa ở các xã ở tuyến đường Hồ Chí Minh rất lớn, mưa ở A Bung là 146mm; A Vao 139mm. Tại xã A Bung có 4 thôn bị chia cắt (A Bung, A Hótm Prie1, Prie 2) cầu tràn A Bung - A Ngo ngập sâu; cầu tràn A Vao bị chia cắt. 

Video: Bão số 5 đổ bộ, gió khủng khiếp, nhà dân ở Thừa Thiên - Huế bay cả mái

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn