Giết tài xế xe ôm, cướp xe lấy tiền mua ma tuý

Bản tin 113Chủ Nhật, 01/11/2020 11:05:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi giết tài xế xe ôm, Giảng (30 tuổi, Phù Ninh, Phú Thọ) cướp chiếc xe máy đem đi bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Giảng (30 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về các tội giết người, cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 29/5, Nguyễn Tiến Giảng đi bộ từ nhà sang xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để tìm việc làm.

Khi đến lán trông coi bến cát sỏi ven bờ sông Lô, thấy không có ai, Giảng vào ngồi nghỉ đầu lán. Sau đó, Giảng gọi điện thoại cho bạn để nhờ mua ma túy nhưng không được.

Lúc này, Giảng nhìn thấy chiếc kéo bằng kim loại màu đen để trong ngăn bàn gỗ kê ở đầu lán nên nảy sinh ý định lừa thuê ông Nguyễn Quốc H. - lái xe ôm từng chở Giảng nhiều lần để gây án.

Giết tài xế xe ôm, cướp xe lấy tiền mua ma tuý - 1

Nguyễn Tiến Giảng tại cơ quan điều tra.

Tới 18h30, Giảng gọi điện thoại cho ông Nguyễn Quốc H. (39 tuổi, quê Phú Thọ) và bảo tài xế này đến đón hắn ở đường đê gần lán.

Trước khi đi, hắn để chiếc kéo trong túi quần phải và lên xe bảo ông H. chở đến thôn Hưng Thịnh (Trường Sinh, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Đến nơi, Giảng bảo tài xế chờ người mang đồ đến nhưng mục đích là chờ thời cơ ra tay cướp tài sản.

Không nghi ngờ vị khách quen, ông H. dừng xe, tắt máy nhưng vẫn ngồi ở yên xe chờ, Giảng xuống xe đứng cách phía đuôi xe khoảng 2m quan sát ông H. để chờ cơ hội gây án. Một lúc sau, ông H. đổi tư thế ngồi, hai chân co để trên giá để chân bên phải.

Thấy ông H. không để ý, Giảng dùng tay phải lấy kéo trong túi quần ra, tiến về phía ông H. Khi cách ông H. khoảng 60cm, Giảng đứng sát đuôi xe bên phải, chân phải bước lên trước đồng thời vung kéo đâm trúng vào vùng cổ bên phải của nạn nhân.

Bị đâm, nạn nhân bước xuống xe, tay trái ôm vết thương, tay phải cầm vào cổ tay trái của Giảng và hô cướp. Sau đó, 2 người giằng co, ông H. đẩy Giảng về phía sau làm mũ bảo hiểm trên đầu Giảng rơi xuống đất. Cả hai tiếp tục giằng co đến mép ta luy âm phía sông Lô thì cùng bị ngã xuống chân đê.

Sau đó, Giảng tấn công nạn nhân đến khi không còn cử động, Giảng lục túi quần nạn nhân lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 106 màu đen và một chiếc ví nhưng không có tiền.

Giảng bán chiếc điện thoại vừa cướp được 100 nghìn đồng. Tiếp đó, đến sáng 30/5, hắn bán tiếp chiếc xe máy với giá 2 triệu đồng.

Có tiền, Giảng thuê xe ôm chở đến khu vực ngã ba chợ Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để mua ma túy của một người lái xe ôm về sử dụng.

Đến 17h50 ngày 30/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ việc trên.

Sau 40 giờ điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Tiến Giảng là thủ phạm gây án.

Được biết, Nguyễn Tiến Giảng là kẻ nghiện ma túy lâu năm và đã bị nhiễm HIV. Giảng mới ra tù về sau khi thụ xong án tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn