Giết người rồi trốn biệt tích hơn 22 năm vẫn không thoát

Pháp luậtChủ Nhật, 07/08/2016 20:10:00 +07:00

Sau khi giết người, Lệ trốn về quê, thay tên đổi họ rồi trốn chui lủi trốn tránh pháp luật hơn 22 năm.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, rạng sáng 7/8, tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, tổ công tác của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ Vũ Văn Lệ (SN 1970, đăng ký thường trú tại phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị truy nã về tội giết người cách đây 22 năm.

Theo tài liệu của Công an tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 14/10/1994, Lệ dùng dao đâm tử vong hàng xóm của em trai mình do người này có mâu thuẫn từ trước đó. Sau khi gây án, Lệ bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt.

13921162_1245866978771540_5637668840238005213_n

 Đối tượng Lệ tại cơ quan công an.

Tra tay vào còng số 8 vì tội ác của mình đã gây ra 22 năm trước, Lệ khai nhận, sau khi giết người, y trốn về quê ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Tại đây, Lệ làm nghề lao động tự do, thay đổi tên, tuổi để trốn tránh cơ quan pháp luật. Sau 22 năm sống dưới tên khác mà không bị phát hiện, Lệ nghĩ chắc vụ án đã khép lại nên khoảng tháng 6/2016, Lệ lên thành phố Hải Phòng để làm thợ xây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, đã truy lùng ra tung tích Lệ và tiến hành bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Video: Côn đồ cầm hung khí lao vào tấn công quán karaoke

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn