Giết người cướp của, chạy hàng ngàn km vẫn sa lưới

Pháp luậtThứ Tư, 22/02/2012 07:47:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi giết tài xế xe ôm rồi cướp xe, cầm đồ lấy tiền tiêu xài, Hiệp đã bị bắt giữ cách nơi gây án hàng ngàn km.

(VTC News) – Sau khi giết tài xế xe ôm rồi cướp xe, cầm đồ lấy tiền tiêu xài, Hiệp đã bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ cách nơi gây án hàng ngàn km. 

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982, trú ấp Thạnh Mỹ A, xã Bình Thanh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình điều tra truy xét và bắt giữ tại thôn 7 (xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch) vì hành vi giết người mà y đã gây ra tại tỉnh Kiên Giang trước đó.
Theo khai nhận, chỉ vì thiếu nợ trả tiền nên đêm 9/2, tại công trình bến xe tỉnh Kiên Giang (thuộc ấp Sua Đủa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) y đã giết chết anh Võ Văn Út Em (42 tuổi, trú tại khu phố 7, phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang làm nghề lái xe ôm cướp chiếc xe máy và đem đi cầm đồ lấy số tiền 10 triệu đồng tiêu xài và trả nợ. 
Sau khi gây án, trước sự truy bắt của lực lượng công an, Hiệp đã trốn ra quê vợ tại Quảng Bình lẩn trốn với ý định thoát tội nhưng vẫn bị lực lượng công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ tại đây. 
Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo pháp luật.
Tâm Huyền


 
Bình luận