Giày vàng World Cup 2014: Ronaldo, Rooney sớm 'out'

Thể thaoThứ Ba, 17/06/2014 04:45:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2014 đã nóng bỏng ngay từ vòng đấu đầu tiên, nhưng kèm theo đó là sự thất vọng dành cho 2R

(VTC News) - Cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2014 đã nóng bỏng ngay từ vòng đấu đầu tiên, nhưng kèm theo đó là sự thất vọng dành cho 2R: Ronaldo và Rooney.


Khác với danh hiệu Quả bóng vàng World Cup là giải thưởng phụ thuộc khá nhiều vào cảm tính của mỗi lá phiếu, Chiếc giày vàng World Cup luôn thiết thực và chính xác hơn nhiều. Tất cả được hiển thị bằng các con số chính xác, chẳng hạn như tại World Cup 2010, FIFA còn quy định rất rõ rằng nếu 2 cầu thủ có cùng số bàn thắng thì chỉ số phụ tiếp theo được tính đến là số đường chuyền thành bàn để quyết định xem ai xuất sắc hơn.
Thomas Muller đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2014 

Nhìn chung, kể từ khi vòng chung kết World Cup được nâng lên thành 32 đội vào năm 1998, những Chiếc giày vàng luôn rất xứng đáng nhận giải. Davor Suker, Ronaldo "béo", Miroslav Klose, và Thomas Muller đều đã có một giải đấu xuất sắc. Những bàn thắng của họ đều góp phần quan trọng giúp Croatia, Brazil và Đức tiến sâu vào vòng 4 đội.
Ý thức được điều đó nên ngay từ vòng đấu mở màn của World Cup 2014, các ứng viên nặng ký cho danh hiệu Chiếc giày vàng đã nhanh chóng "mở hết công suất".
Mở hàng là Neymar, Robin van Persie, và Karim Benzema. Trong một đêm thăng hoa, cả ba chân sút chủ lực của ĐT Brazil, ĐT Hà Lan, và ĐT Pháp đã cùng lập một cú đúp, giúp đội nhà giành những thắng lợi quan trọng trước ĐT Croatia, ĐKVĐ Tây Ban Nha, và "tí hon" Honduras.
Neymar, Van Persie, Benzema đã "khủng", Thomas Muller của ĐT Đức còn "khủng hơn". Vua phá lưới World Cup 2010 đã chứng tỏ danh hiệu trên đất Nam Phi không phải tự nhiên mà đến. Được HLV Joachim Low tin tưởng giao phó vị trí số 9 ảo, ngôi sao của Bayern Munich đã thăng hoa rực rỡ với cú hat-trick vào lưới ĐT Bồ Đào Nha, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của vòng chung kết năm nay.
Cú đúp vào lưới Honduras giúp Benzema ngang bằng thành tích với Neymar, Van Persie 

Không nổi bật bằng 4 cái tên trên nhưng 2 chân sút chủ lực của ĐT Italia và Argentina đều đã có bàn thắng thông nòng ngay trong trận ra quân tại World Cup 2014. Mario Balotelli ấn định chiến thắng 2-1 cho Azzurri trước ĐT Anh, trong khi Lionel Messi cũng để lại khoảnh khắc thiên tài khi đột phá giữa rừng hậu vệ Bosnia&Herzegovina.
Tuy nhiên cũng có không ít người không thể vui nổi sau lượt trận đầu tiên tại vòng bảng. Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo có lẽ là 2 gương mặt tiêu biểu nhất. Dù nhận được không ít kỳ vọng nhưng bộ đôi từng là đồng đội ở Man Utd đã cùng im tiếng trong thất bại 1-2 trước ĐT Italia và 0-4 trước ĐT Đức.
Dẫu vẫn còn sự thất vọng không nhỏ đến từ Ronaldo và Rooney nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cuộc đua tới Chiếc giày vàng World Cup 2014 sẽ rất khốc liệt. Căn cứ vào những gì đã diễn ra, người ta có quyền trông chờ vào một vua phá lưới mới, có nhiều hơn 5 bàn thắng - thành tích của Chiếc giày vàng ở 2 kỳ World Cup gần nhất.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn