Giày vàng World Cup 2014: Neymar độc chiếm ngôi đầu

Thể thaoThứ Ba, 24/06/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau 1 trận tịt ngòi trước Mexico, Neymar đã trỗi dậy mạnh mẽ và vươn lên độc chiếm ngôi vị vua phá lưới tại World Cup 2014

(VTC News) - Sau 1 trận tịt ngòi trước Mexico, Neymar đã trỗi dậy mạnh mẽ và vươn lên độc chiếm ngôi vị vua phá lưới tại World Cup 2014.

Tại Confederations Cup 2013, giải đấu tiền World Cup được tổ chức năm ngoái, Neymar được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, ngôi sao của Barca lại lỡ hẹn với danh hiệu Chiếc giày vàng. Anh chỉ có được 4 bàn, kém thành tích vua phá lưới (Torres, Fred) đúng 1 bàn.
Neymar quyết tâm săn giày vàng World Cup 2014 

Có vẻ như mọi chuyện năm nay đã được cải thiện theo chiều hướng khác, có lợi cho Neymar. Chân sút 22 tuổi liên tục là người lập công mang về những bàn thắng quan trọng cho ĐT Brazil. Ngoại trừ trận đấu tịt ngòi trước Mexico, cựu cầu thủ Santos đã luôn ghi bàn trong 2 trận còn lại.
Cụ thể, trước Croatia, Neymar lập một cú đúp: bàn san bằng tỷ số 1-1 đến từ cú sút xa gần 25m, và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 đến từ chấm phạt đền. Trước Cameroon đêm qua, phong độ hủy diệt của "tiểu Pele" tiếp tục được tái hiện: bàn mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành đơn giản, và bàn nâng tỷ số lên 2-1 đến từ pha solo trước hàng thủ đội bóng châu Phi.
Cả 4 pha lập công của Neymar đều vô cùng quan trọng đối với Brazil. Chúng đều giúp Selecao hoặc vượt lên dẫn trước, hoặc quân bình tỷ số trận đấu. Điều ấy thể hiện tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn của cầu thủ mang áo số 10: anh không chỉ là người dẫn dắt lối chơi cho đội bóng vàng xanh, mà anh còn chính tay kết thúc các đường tấn công của đội nhà.
Cách đá của Neymar tại ĐT Brazil khá giống với những gì mà Cristiano Ronaldo đảm nhiệm ở ĐT Bồ Đào Nha. Cả hai anh đều chơi lệch cánh trái, cùng có một người đá cắm vụng về (Fred và Almeida), và đặc biệt là cùng được các đồng đội hỗ trợ tối đa để ghi bàn.
Clip: Neymar lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Cameroon

7 bàn thắng của Selecao ở vòng bảng thì Neymar đóng góp tới 4, chiếm tới gần 60% tổng số bàn thắng của toàn đội. Chỉ riêng con số thống kê này cũng đủ để chứng minh học trò cưng của Felipe Scolari quan trọng tới nhường nào trong chiến dịch "tìm vàng" của đội chủ nhà.
Neymar ngày càng hoàn thiện những kỹ năng dứt điểm, và quan trọng hơn là anh có những trợ thủ đắc lực sau lưng. Oscar, Hulk, Paulinho... luôn giúp ngôi sao này chia lửa khi tham gia tấn công. Nó rất khác so với cái cách mà Arjen Robben đã "dẫn dắt" ĐT Hà Lan ở trận đấu trước đó. Ngôi sao của Bayern Munich rất xuất sắc, nhưng xung quanh anh gần như không có vệ tinh nào có thể san sẻ bớt trách nhiệm ghi bàn.
Đó cũng chính là lý do vì sao Robben đã im tiếng khi mà người đá cặp Van Persie bị treo giò và không thể thi đấu. Nó cũng mang lại cơ hội tuyệt vời để Neymar vươn lên độc chiếm ngôi vị dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở World Cup 2014 với 4 bàn thắng.
Danh sách vua phá lưới World Cup 2014
4 bàn: Neymar
3 bàn: 
Van Persie, Robben (Hà Lan), Benzema (Pháp), Enner Valencia (Ecuador), Muller (Đức)

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn