Giây phút trước lúc ông Nguyễn Bá Thanh từ trần

Sức khỏeThứ Sáu, 13/02/2015 04:50:00 +07:00

Ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương kể về giây phút trước lúc ông Nguyễn Bá Thanh ra đi.

(VTC News) – Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương kể về giây phút trước lúc ông Nguyễn Bá Thanh từ trần.

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đang báo cáo Ban bí thư trung ương về việc ông Nguyễn Bá Thanh từ trần.
 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương trong buổi thông tin về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh.
Chia sẻ với PV VTC News, ông Triệu nói: “Lúc ra đi, anh Thanh rất bình thản. Anh không quá gầy, nhìn người cũng khá chứ không đến mức như một số mạng thông tin.

Anh nặng khoảng hơn 50kg. Tóc cũng bị rụng vì truyền hóa chất thì ai cũng vậy nhưng da cũng không vàng”.

Trước đó, bác sĩ Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết: Tháng 5/2014, ông Thanh được phát hiện bất thường về máu. Hồng cầu giảm, tiểu cầu giảm, bạch cầu lên xuống.

Ông Thanh được chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn sinh tủy và điều trị tại bệnh viện 108.

Tháng 6, ông Thanh được đưa sang Singapore điều trị mỗi tháng 1 tuần. Sau đó, được giới thiệu sang Mỹ điều trị vào trung tuần tháng 8/2014.

Ông Thanh sang Mỹ và được hóa trị 3 đợt để diệt mầm bệnh, tiến tới ghép tủy. Tuy nhiên, điều kiện ghép tủy chưa đạt nên phải dừng lại.
Ông Nguyễn Bá Thanh tặng quà cho bệnh nhân ung thư khi còn công tác ở Đà Nẵng. (Ảnh: infonet) 
Tối 9/1, ông Thanh trở về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sức khỏe ông lúc đó được đánh giá là khá ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện bình thường và đã cùng bác sỹ thảo luận về phác đồ điều trị cho mình.


Về hội chứng rối loạn sinh tủy, ông Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu TW cho biết, với hội chứng này, chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu gì. Nó không giống một số bệnh máu khác. Hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn tới rối loạn sinh tủy.

Ông Bạch Quốc Khánh nhận định: "Về chứng rối loạn sinh tủy, hội chứng này là biểu hiện của rất nhiều bệnh. Mỗi bệnh là một giai đoạn của phát triển nhiều bệnh. Rối loạn sinh tủy ở tùy từng bệnh có diễn tiến khác nhau từ nặng đến nhẹ. Nhưng đồng chí Thanh không may mắn bị rơi vào thể bệnh có diễn tiến nhanh".

Trong quá trình điều trị, bệnh ông Thanh có tiến triển tốt, ông Thanh có thể đi lại trong phòng bệnh. Nhưng căn bệnh suy tủy, với nhiều biến chứng cùng suy gan khiến sức khỏe ông Thanh suy kiệt.

Cách đây 2 ngày, ông Thanh rơi vào hôn mê do gan suy. Bác sỹ đã tiến hành lọc máu, ông Thanh đã tỉnh lại nhưng rồi vì sức khỏe quá yếu, ông tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê.

Ông Triệu chia sẻ: Sau khi tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh chuyển biến xấu vào ngày 12/2, các chuyên gia của Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có cuộc hội chẩn.

Các bác sỹ dự định trong ngày 13/2, sẽ xét nghiệm và đánh giá lại để có hướng điều trị tiếp nhưng sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh đã từ trần tại nhà riêng, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng.

» Những bức ảnh bình dị về ông Nguyễn Bá Thanh
» Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời tại nhà riêng
» Vì sao người Đà Nẵng kính yêu ông Nguyễn Bá Thanh đến vậy?
» Bí thư Đà Nẵng bác tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời
» 'Sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh khó tiên lượng'

Nam Anh

Bình luận
vtcnews.vn