Giấu ma túy ở chỗ kín cũng bị bắt

Pháp luậtThứ Sáu, 01/03/2013 07:59:00 +07:00

Đối tượng Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng biên phòng Thanh Hóa bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng biên phòng Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 28/2, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Trung Lý, huyện Mường Lát phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt gọn 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên xe mô tô tại bản Táo, xã Trung Lý.

Các đối tượng gồm Nguyễn Trường Giang, SN1983, ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Lò Khăm Thận, SN 1981, ở xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Ngọc, SN 1994, ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống.

Tang vật thu giữ 1 xe mô tô, 1,5 triệu đồng và 70 gam heroin được bỏ trong bao cao su giấu trong hậu môn của đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang cùng tang vật vụ án 
Thiếu tá Lê Như Trường, Đồn trưởng Đồn biên phòng Trung Lý cho biết, Nguyễn Trường Giang là đối tượng cộm cán, rất liều lĩnh và manh động. Các chiến sỹ biên phòng đã phải theo dõi gần 6 tháng mới nắm bắt được địa bàn hoạt động của các đối tượng này.

Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ khai thác, Nguyễn Trường Giang mới khai nhận giấu 70 gam heroin ở hậu môn. Hiện CQĐT đang mở rộng vụ án.

Trước đó, vào ngày 27/2, Đồn biên phòng Quan Sơn cũng bắt giữ hai đối tượng là Hà Văn Thái, SN 1985, ở xã Tam Lư, huyện Quan Sơn và Lò Văn Hưng, SN 1989, ở xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn. Tang vật thu  giữ gồm 40 gam heroin và 1 xe máy đang trên đường vận chuyển.

Theo Xuân Sơn/PLXH

Bình luận