Giật mình số vốn 'khủng' đại gia Vũ 'nhôm' thoái sạch trước khi bị truy nã

Kinh tếThứ Bảy, 23/12/2017 07:49:00 +07:00

Vào tháng 4/2017, sau lùm xùm từ dự án Đa Phước, ông Vũ nhôm đồng loạt thoái toàn bộ vốn tại nhiều công ty do ông sở hữu hoặc giữ vai trò chủ chốt, số vốn được thoái lên tới 700 tỷ đồng.

Đại gia Vũ "nhôm" - tên thật là Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, là chủ sở hữu của nhiều công ty lớn, nắm nhiều dự án bất động sản "khủng" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chiều 21/12, thông tin đại gia Vũ nhôm bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khám nhà khiến cho dư luận xôn xao, bởi trước đây có tin đồn đoán cho rằng, vị đại gia khét tiếng này không chỉ nắm trong tay thị trường bất động sản Đà Nẵng mà còn có khả năng "tác động" đến chính quyền địa phương này. 

Đến tối qua (22/12), thông tin đại gia Vũ "nhôm" chính thức bị Bộ Công an phát lệnh truy nã càng khiến dư luận quan tâm, bởi trước đó, đại gia này đã kịp thời thoái lượng vốn khủng tại nhiều công ty.

nghi-van-vu-nhom-duoc-uu-ai-bat-thuong-de-lay-du-an-dat-vang-da-nang

Chân dung đại gia bất động sản Vũ nhôm. 

Ông Vũ nhôm giữ các vai trò quan trọng trong hàng loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng, công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, công ty I.V.C, công ty CP Nova Bắc Nam 79 ở TP.HCM... và góp vốn vào một số công ty khác.

Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 từng sở hữu 10% cổ phần của Ngân hàng Đông Á. Các doanh nghiệp này sở hữu nhiều dự án khủng, nhà đất công trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Tuy nhiên, sau lùm xùm tại dự án Đa Phước, tháng 4/2017, ông Vũ nhôm đã thoái toàn bộ vốn của mình tại nhiều công ty do ông làm chủ sở hữu.

Cụ thể, theo Nhadautu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sửa đổi ngày 26/4/2017 cho thấy ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng, tương đương 92,86% vốn.

Tại Công ty TNHH Minh Hưng Phát (nay đổi tên thành Công ty TNHH Phú Gia Compound) - pháp nhân tặng cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xe Toyota Avalon để sử dụng, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/4/2017 thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên.

Với siêu dự án Vầng Trăng Khuyết (The Sunrise Bay), 2 pháp nhân liên quan đến ông Vũ 'nhôm' là Công ty CP Xây dựng 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 từ ngày 19/4/2017 - 28/6/2017 đã rút 100% vốn tại dự án trên.

Bản thân Công ty CP Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của ông Phan Văn Anh Vũ và đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong.

Video: Chân dung doanh nhân có biệt danh 'Vũ nhôm'

Như vậy, ông Vũ nhôm đã thoái gần 700 tỷ đồng tại 2 Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty TNHH Phú Gia Compound. 

Những công ty do ông Vũ nhôm sở hữu là chủ đầu tư của rất nhiều dự án bất động sản "khủng" ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều dự án từ đất công sản, nhiều dự án mua bán có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện, có 9 dự án cùng 31 nhà công sản được mua, chuyển nhượng của ông Vũ nhôm đang bị Cơ quan An ninh điều tra, làm rõ.

Tiểu An
Bình luận
vtcnews.vn