Giáo viên đặt mã đề bằng chữ Ấn Độ khiến học sinh 'khóc thét'

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 03/01/2020 06:33:00 +07:00
(VTC News) -

Giáo viên trường THCS - THPT Khánh Hòa ra đề kiểm tra môn Toán với mã đề bằng chữ Ấn Độ khiến học sinh "khóc thét".

Mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện hình ảnh đề kiểm tra môn Toán một trường học ở Sóc Trăng được đánh mã đề bằng chữ Ấn Độ khiến dân mạng “cười ngả nghiêng”, còn học sinh “đứng hình”.

Theo người đăng tải, tổ Toán trường THCS - THPT Khánh Hòa (Sóc Trăng) ra đề, một giáo viên trong tổ nghĩ ra cách dùng chữ Ấn Độ đặt mã đề thi.

Ngay khi đăng tải, hình ảnh lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.  Đặc biệt, những học sinh đều “kêu trời” khi nhìn thấy hình ảnh đề thi đặc đánh mã bằng chữ Ấn Độ.

Giáo viên đặt mã đề bằng chữ Ấn Độ khiến học sinh 'khóc thét' - 1

 

Thành viên Nguyễn Duy bình luận: “Đề kiểm tra quá độc. Giáo viên đầu tư hẳn thời gian dùng chữ Ấn Độ để đánh mã đề thì học sinh chỉ biết cấm nín. May mình qua cái tuổi học sinh cắp sách đến trường rồi chứ gặp mã đề này chắc chỉ có ngồi cắn bút”.

“Mình thích cách đặt mã đề của giáo viên này vì khi làm bài kiểm tra mà mã đề Ấn Độ thì học sinh không thể biết mã đề nào mà hỏi bạn bên cạnh được và phải tự lực cánh sinh. Các thầy cô giáo ngày nay cũng đang dần học cách hòa nhập với tụi học trò, thường xuyên nằm vùng trên mạng xã hội để cập nhật các trào lưu mới.

Giáo viên dùng chữ Ấn Độ làm mã đề quả là cao thủ. Một nét chữ trong đó thôi cũng đủ thay đổi cục diện ghê gớm, học sinh không để ý là một đứa điểm 9 một đứa điểm 1 chứ chả đùa” – học sinh Thùy Anh chia sẻ.

Một giáo viên ở Hà Nội cho biết sẽ áp dụng cách này với học sinh của mình. “Tôi sẽ áp dụng cách đặt mã đề bằng chữ Ấn Độ để các em có thể tự làm bài của mình chứ không hỏi bài của các bạn cùng lớp. Phải làm như vậy thì các em mới có thể bớt ỉ lại và tiến bộ hơn trong học tập được” – cô giáo Thúy Mai cho hay.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn