Giáo viên bắt học sinh ngậm tương ớt

Giáo dụcThứ Bảy, 04/02/2012 07:51:00 +07:00

(VTC News) - Cô Gomez, trường tiểu học Sunrise ở thành phố Kissimmee, bang Florida bị tố cáo là đổ tương ớt lên bút chì và bắt các học sinh tự kỷ bỏ vào miệng.

(VTC News) - Phụ huynh của các học sinh khuyết tật thuộc trường tiểu học Sunrise ở thành phố Kissimmee, bang Florida đã bày tỏ sự bức xúc đối với cô giáo Lillian Gomez về cô này đã dùng tương ớt để trừng phạt con cái họ.

Cô Gomez bị tố cáo là đổ tương ớt lên bút chì và bắt các học sinh tự kỷ bỏ vào miệng.

 

Phụ huynh học sinh đã yêu cầu hiệu trưởng sa thải cô Gomez. Hiện nữ giáo viên trên đã bị đình chỉ và đang chờ ra tòa trong vài tuần tới để điều trần.

Gomez không phải là người đầu tiên sử dụng tương ớt để phạt các học sinh mà cách đây vài năm một cô giáo khác tên Sylvia Guadalupe Tagle, 50 tuổi, cũng từng bắt học sinh uống soda pha với tương ớt.

Hồi tháng 8 năm ngoái, một phụ nữ tên Jessica Beagley, 36 tuổi, cũng bị tòa án phạt 1 năm tù và nộp phạt 10.000 USD, đồng thời bị quản chế trong 10 năm vì đã đổ tương ớt vào miệng con trai mình để phạt cậu bé về tội dối trá những việc làm không tốt ở trường.

Vũ Kiều (Theo huffingtonpost)

Bình luận