Giao tranh ở Syria: Quân chính phủ nã pháo hạng nặng

Thế giớiThứ Hai, 06/08/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Quân đội chính phủ đã nã đạn pháo liên tiếp vào các căn cứ của lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo, theo hãng tin CNN.

(VTC News) – Cuộc giao tranh giữa quân đội và phe đối lập ở một trong những thành phố đông dân nhất Syria – Aleppo đã trở nên căng thẳng hơn khi chính phủ nước này quyết định triển khai hàng loạt vũ khí hạng nặng để khống chế quân nổi dậy, hãng CNN đưa tin ngày 5/8.

Theo các nhà hoạt động phe đối lập, quân đội chính phủ đã nã đạn pháo liên tiếp vào các căn cứ của lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo.

Ông Bashir Al-Hajji, phát ngôn viên lữ đoàn Quân đội Giải phóng Syria đóng tại thành phố Aleppo nói: “Máy bay chiến đấu của quân chính phủ không ngừng oanh tạc. Thế nhưng chúng tôi quyết không chịu đầu hàng và sẽ sớm kết thúc cuộc giao tranh này trong chiến thắng”.

Cũng theo ông Al-Hajji, các cuộc đụng độ nhiều giờ tại nhiều căn cứ gần trung tâm thành phố Aleppo đã nổ ra gay gắt, bao gồm cả các điểm gần tòa nhà tổng thống.

Trong khi đó, ông Mohamed – phát ngôn viên Ủy ban Chỉ đạo Cách mạng Syria nói, các tay súng thuộc Quân đội Giải phóng Syria đang ra sức ngăn chặn hai mũi tiến công của quân chính phủ nhằm vào Aleppo.

Chỉ trong ngày Chủ nhật (5/7), ngoài cuộc giao tranh khốc liệt ở thành phố công nghiệp Aleppo, các cuộc đọ súng nổ ra gay gắt trên nhiều địa phương khác ở Syria khiến ít nhất 67 người thiệt mạng, theo Ủy ban Liên hiệp địa phương (Local Coordination Committees). 

 Các cuộc giao tranh đẫm máu ở Syria nổ ra hàng ngày khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng kể từ tháng 3/2011

Phe nổi dậy khẳng định họ đã làm chủ được một số vùng trọng yếu trong thành phố Aleppo và đang tăng cường thắt chặt quyền kiểm soát tại đây. Tuy nhiên, chính phủ Syria tuyên bố đã bắt giữ được một số “tên khủng bố” – người được cho là đứng sau các cuộc tấn công đẫm máu tại nhiều vùng lân cận Aleppo.

Trên kênh truyền hình Syria, Tổng thống Bashar al-Assad xác nhận hàng chục “tên khủng bố” đã chết hoặc bị thương trong một vụ nổ kho đạn ở thành phố Homs hồi cuối tuần qua.

Xung đột Syria giờ đây không chỉ gây căng thẳng trong nước mà còn lan tỏa ra các nước khu vực. Hôm 5/7, truyền hình Iran đưa tin một chiếc xe bus chở 48 khách hành hương Shiite của nước này đã bị “các phần tử khủng bố có vũ trang” tấn công và bắt cóc gần thủ đô Damascus của Syria. 

Giới phân tích tỏ ra nghi ngờ liệu đây có phải là hành động trả đũa của quân nổi dậy Syria nhằm vào chính phủ hay không vì chính quyền Iran có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống al-Assad.

Theo hãng tin IRNA (Iran), trong bối cảnh này, chính phủ Iran buộc phải kêu gọi sự giúp đỡ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải cứu 48 con tin vì mặc dù quan hệ Ankara – Damascus đang căng thẳng. Lý do là Thổ Nhĩ Kỳ khá “thân” với lực lượng nổi dậy ở Syria.

Tuy nhiên, trong một đoạn video được kênh Al Arabiya phát trực tiếp, một chỉ huy thuộc Quân đội Giải phóng Syria nói, 48 người bị bắt không phải khách hành hương mà là binh sĩ Iran tham gia hỗ trợ quân đội Syria đàn sáp phe nổi dậy.

Phản ứng trước cáo buộc này, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi khẳng định: “Iran không có bất cứ một binh lính nào đóng tại Syria. Quân đội Syria đủ mạnh và có sự ủng hộ của người dân để tự giải quyết các vấn đề nội bộ.”

Xung đột gay gắt giữa chính phủ và phe nổi dậy ở Syria nổ ra từ tháng 3/2011 đã khiến ít nhất 17.000 người thiệt mạng, theo thống kê của LHQ.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn