Giao tranh ác liệt, Ukraine mở chiến dịch lớn nhất trước nay

Thế giớiThứ Sáu, 02/05/2014 02:27:00 +07:00

(VTC News) - Một phi công Ukraine tử thương, trong khi một phi công khác bị bắt sống trong chiến dịch chống khủng bố của quân đội Ukraine nhằm vào Slyvansk.

(VTC News) - Một phi công Ukraine tử thương, trong khi một phi công khác bị bắt sống trong chiến dịch chống khủng bố của quân đội Ukraine nhằm vào Slavyansk.

Sớm nay, quân chính phủ Ukraine thực hiện 'chiến dịch quy mô lớn' nhằm vào thành phố Slavyansk, nơi có số đông dân chúng ủng hộ Nga đã chiếm nhiều trụ sở chính quyền.
Dân chúng đụng độ với cảnh sát Ukraine ở Donetsk 
Vyacheslav Ponomarev, thị trưởng do người dân Slavyansk bầu ra, được hãng tin AP dẫn lời nói hai trực thăng quân đội Ukraine bị bắn hạ khiến một phi công tử thương và một phi công khác bị bắt sống.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, Arsen Avakov xác nhận trên tài khoản facebook cá nhân về sự vụ, nhưng ông này không nói nguyên nhân hai trực thăng Ukraine bị bắn cháy trên không.
Video: Xe tăng Ukraine tiến vào miền đông
Ông Avakov cũng nói quân chính phủ gặp phải 'phản kháng mãnh liệt' từ các lực lượng vũ trang ủng hộ Nga, nhưng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 9 cứ điểm xung quanh thành phố Slavyansk.
Trên con đường dẫn vào Slavyansk từ Kramatorsk, phóng viên AP nói có 6 xe bọc thép Ukraine đang tiến vào. Một người quay phim của AP thì nói các đám khói đen bốc lên ở nhiều nơi, có khả năng do quân tự vệ Slavyansk đốt lốp ô tô để chặn đường xe thiết giáp.
Người biểu tình ở vùng Donetsk đập phá trụ sở cảnh sát 
Còi báo động rú vang từ lúc bình minh, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Hãng tin AP mô tả đây là cuộc chiến lớn nhất kể từ khi các thành phố miền Đông Ukraine biểu tình phản đối chính quyền Kiev được dựng lên sau cuộc chính biến khiến Tổng thống Yanukovych phải trốn sang Nga.
Slavyansk là thành phố cách phía Tây nước Nga khoảng 160km, nơi có đa số người dân ủng hộ Nga.
Một tay súng ly khai tại chốt gác dẫn vào Slavyansk 
Hôm qua, 1/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine nên rút lực lượng quân đội chống lại người dân ở các thành phố miền Đông và miền Nam đất nước này. 
Vài giờ sau, chính phủ tạm quyền Ukraine ra tuyên bố đáp trả, nói rằng Kiev đã đổi mới dự thảo luật quân sự để 'chống lại sự xâm lấn lãnh thổ từ phía Nga'.
>> Video: Nổ súng, đụng độ dữ dội ở Ukraine
Luật nghĩa vụ quân sự mới của Ukraine do Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov ký cho phép đàn ông nước này từ 18 - 25 tuổi tham gia quân đội.
Tuy nhiên, chính ông Turchynov thừa nhận rằng quân đội Kiev 'hoạt động không hiệu quả' ở hai vùng Donetsk và Lugansk, được cho là 'trái tim của tình trạng bất ổn, ly khai Kiev'. 
Lực lượng tự vệ Donetsk trên những chiếc xe thiết giáp tịch thu của quân đội Ukraine 
Ông Turchynov nói quân đội nước này sẽ tập trung ngăn chặn các cuộc nổi dậy tương tự ở những thành phố khác.
Trong diễn biến liên quan, ông Denis Pushilin, đồng chủ tịch của 'Cộng hòa nhân dân Donetsk' - chính phủ do người biểu tình chống lại chính quyền Ukraine lập ra, tuyên bố trong cuộc họp báo ở thành phố này rằng 'có đủ người và vũ khí' nếu bị quân đội Ukraine đàn áp.
Hôm 30/4, ông Pushilin nói vũ khí và xe tăng của quân đội Ukraine trong các trụ sở quân sự, cảnh sát bị người biểu tình chiếm giữ sẽ được trưng dụng cho 'Cộng hòa nhân dân Donetsk'.
Những người biểu tình chống lại chính quyền Kiev lập ra 'Cộng hòa nhân dân Donetsk' hôm 7/4 và tuyên bố sẽ trưng cầu dân ý để tự quyết định số phận vào ngày 11/5 tới.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn