Giáo sư Nhật Bản bị cáo buộc yêu cầu sinh viên chế thuốc lắc

Thế giớiThứ Tư, 17/04/2019 14:03:00 +07:00

Một giáo sư Nhật Bản phải đối mặt án tù 10 năm với cáo buộc hướng dẫn sinh viên của mình chế thuốc lắc.

Theo SCMP, vị giáo sư dược học 61 tuổi tới từ Đại học Matsuyama đã yêu cầu sinh viên của mình chế ra MDMA, thường gọi là thuốc lắc vào năm 2013 và một loại thuốc khác gọi là 5F-QUPIC vào năm 2018. 

ef56586c-60c2-11e9-b745-17e2afcf325c_image_hires_121108

 Giáo sư Nhật Bản nói việc yêu cầu sinh viên chế ma túy là để phục vụ cho công tác giảng dạy. (Ảnh: Alamy Stock Photo)

Tuy nhiên, ông này khẳng định việc yêu cầu sinh viên sản xuất các chất trên chỉ nhằm mục đích giảng dạy. Các nhà điều tra cho biết không tìm thấy số thuốc lắc mà sinh viên của vị giáo sư này chế ra và nghi chúng có thể đã bị tiêu hủy. 

Nếu bị chứng minh có tội, giáo sư này sẽ phải ngồi tù 10 năm. Luật pháp Nhật Bản quy định một nhà nghiên cứu cần có giấy phép được chính quyền khu vực cấp để sản xuất ma túy phục vụ cho mục đích học thuật. 

MDMA là một loại ma túy tổng hợp, hoạt động như một chất kích thích, gây ảo giác và là thành phần chính trong thuốc lắc, mang lại cho người dùng cảm giác tràn đầy năng lượng và khoái cảm cao độ. Nhiều thử nghiệm nghiên cứu gần đây sử dụng MDMA trong điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

Trong khi đó, 5F-QUPIC hay còn gọi là 5F-PB-22 là loại ma túy giống như cần sa, bắt đầu bị cấm ở Nhật Bản từ năm 2014 sau khi bị nghi là nguyên nhân gây ra nhiều trường hợp tai nạn giao thông.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn